Ả Rập Saudi hạ Syria, mang nỗi lo cho Thái Lan và hy vọng cho Việt Nam

Trong lượt trận cuối bảng B, Ả Rập Saudi đã giành thắng lợi 2-1 trước Syria để giành ngôi đầu bảng.

Chứng kiến trận Ả Rập Saudi gặp Syria thì có lẽ nhiều CĐV Thái Lan hẳn mong muốn trận này Saudi không thắng. Nếu Syria có điểm thì họ sẽ giành ngôi nhất bảng B và gặp Thái Lan ở vòng tứ kết. Rất tiếc, điều đó không xảy ra.

Thực tế, các cầu thủ Ả Rập Saudi đã chơi một trận rất hay và tạo ra vô số cơ hội. Chỉ có điều, các chân sút Saudi có lẽ bị căng thẳng và không gặp may nên bóng không chịu bay vào lưới. Mãi cho đến khi nghe tin Qatar bị Nhật sút thủng lưới thì sự căng thẳng đó được giảm bớt và Ả Rập Saudi đã có bàn thắng từ cú đánh gót đầy tinh tế của Albirakan phút 80. Chiến thắng đó vừa đủ để Ả Rập Saudi dẫn đầu bảng B và gặp Thái Lan tại tứ kết.

Trong khi đó, Syria cũng không phải quá thất vọng vì dù thua 0-1 nhưng với 4 điểm có được thì họ cũng giành vé vào tứ kết do Qatar bị Nhật cầm hòa 1-1. Chỉ có điều, Syria sẽ phải gặp Úc mạnh hơn thay vì Thái Lan. Vậy là các đội nhì bảng A, B, C vào tứ kết chỉ với 4 điểm.

Việc Saudi thắng Syria trong một trận đầy quyết tâm cũng mở ra một động viên tích cực với CĐV Việt Nam. Trong bối cảnh Saudi và Syria có thể bắt tay nhau (hòa 3-3) để cùng giành vé đi tiếp thì họ đã không làm thế. Ngược lại, cả hai đội cùng chơi máu lửa để kiếm ngôi đầu bảng, tránh gặp Úc sớm. Như vậy, có thêm lý do để CĐV Việt Nam tin vào việc UAE và Jordan sẽ quyết đấu vì ngôi đầu để tránh Hàn Quốc chứ không bắt tay nhau (dù hòa 1-1 dễ hơn nhiều so với kịch bản hòa 3-3 trận Saudi – Syria). Vấn đề chính là Việt Nam khi gặp Triều Tiên thì cần phải làm tốt hơn Qatar vừa đá với Nhật.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/a-rap-saudi-ha-syria-mang-noi-lo-cho-thai-lan-va-hy-vong-cho-viet-nam-129764.html