Ả Rập Saudi nhờ Mỹ bảo trì 'Diều hâu đen' UH-60M

Hãng Sikorsky của Mỹ đã nhận được đơn đặt hàng từ Ả Rập Saudi để bảo dưỡng phi đội trực thăng UH-60M Black Hawk biệt danh 'Diều hâu đen'.

Hãng Sikorsky cho biết sẽ cung cấp các dịch vụ trang bị để bảo trì cho phi đội trực thăng "Diều hâu đen" UH-60M mới nhất của Ả Rập Saudi.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã chấp nhận khoản chi phí 8,5 triệu từ quân đội Ả Rập Saudi vào ngày 9/11/2023, dự kiến việc bảo trì sẽ hoàn thiện vào 30/11/2026.

Hãng Sikorsky sẽ giúp bảo trì 9 chiếc UH-60M của Lục quân Ả Rập Saudi (RSLF).

Cùng với đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ả Rập Saudi (SANG) cũng đang vận hành 25 chiếc trực thăng UH-60M cũng sẽ được hãng Sikorsky bảo trì.

Quân đội Ả Râp Saudi còn sử dụng các phiên bản khác của UH-60 Black Hawk, bao gồm 8 chiếc UH-60A và 24 chiếc UH-60L.

Dòng trực thăng UH-60 Black Hawk được thiết kế để làm nhiệm vụ sơ tán y tế, chỉ huy, vận tải, cũng như hỗ trợ các hoạt động tác chiến đặc biệt.

Chính phủ Ả Rập Saudi mua máy bay trực thăng UH-60M vào năm 2015, để sử dụng chúng cho mục đích tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, chống khủng bố và hoạt động tác chiến.

Theo thỏa thuận DSCA 2015, trực thăng UH-60M của RSLF sử dụng động cơ GE-701D.

Điều này giúp UH-60M có hiệu suất hoạt đông cao hơn so với các phiên bản UH-60A và UH-60L trước đó.

Quân đội Mỹ gần đây đã thông báo rằng họ có kế hoạch tích hợp động cơ T901 của General Electric Aerospace cho phi đội UH-60M Black Hawk.

Đông cơ T901 cung cấp thêm 50% năng lượng và giảm chi phí vòng đời, đồng thời động cơ này cũng có ít bộ phận hơn và thiết kế đơn giản hơn so với các phiên bản trước.

Hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ này giúp cải thiện phạm vi hoạt động và mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ít hơn 25%.

Được biết phi đội trực thăng UH-60M của RSLF còn tích hợp hệ thống cảnh báo tên lửa AN/AAR-57, giúp bảo vệ chống lại các mối đe dọa tên lửa hồng ngoại.

Theo chương trình nghị sự Tầm nhìn 2030 của Chính phủ Ả Rập Saudi, theo đó họ cam kết hiện đại hóa lực lượng của RSLF và SANG lên 20%.

Việc tăng cường năng lực này giúp cho sức mạnh của quân đội Ả Rập Saudi gia tăng đáng kể.

RSLF đã trải qua quá trình mở rộng năng lực này theo thỏa thuận hỗ trợ cung ứng hậu cần trị giá 500 triệu USD.

UH-60M Black Hawk là biến thể nâng cấp của dòng trực thăng UH-60 nổi tiếng của Mỹ.

Giống như nhiều dòng trực thăng quân sự khác của Mỹ, UH-60M được trang bị các dòng súng máy như M134 minigun, M240 hoặc M2.

Bên cạnh đó ở một số biến thể UH-60M còn được gắn thêm cả tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire.

Hoặc rocket phóng loạt 70mm Hydra 70 và cả tên lửa đối không AIM-92 Stinger để biến thành trực thăng vũ trang đúng nghĩa.

Máy bay được trang bị 2 động cơ cho hiệu suất hoạt động tốt trong khi lại tiết kiệm nhiên liệu. Ngay cả khi một động cơ bị hỏng, dòng trực thăng này vẫn có thể bay với chỉ một động cơ.

Bình nhiên liệu của UH-60M Black Hawk có thể tự vá lành ngay cả khi bị trúng đạn.

Hệ thống điện tử trên phiên bản này cũng được nâng cấp toàn diện để phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại.

Ngoài ra khung thân và hệ thống cánh quạt cũng được nâng cấp với vật liệu chế tạo chắc chăn hơn.

Đặc biệt, loại trực thăng này có thể vận chuyển 14 người trong tình trạng công suất tối đa. Khả năng chở quân tối đa là 20 người được trang bị nhẹ.

UH-60M Black Hawk được trang bị cửa trượt phía sau và có thể khóa ở mỗi bên của khoang hàng hóa, móc chở hàng bên ngoài trực thăng có thể chịu lực tới 3.650 kg, giúp máy bay có khả năng vận tải nhiều hàng hóa.

Trực thăng đa dụng UH-60M có thể hoạt động liên tục hơn 2.200km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Các kỹ sư của Sikorsky còn trang bị cho UH-60M Black Hawk radar VHF-FM, UHF-FM, cũng như hệ thống nhận dạng IFF được mã hóa giúp liên hệ giữa các trực thăng với nhau và với trạm chỉ huy mặt đất.

Để tự vệ, UH-60M Black Hawk được trang bị bộ thu cảnh báo radar AN/APR, cũng như hệ thống cảm biến hồng ngoại AN/ALQ, giúp phát hiện và ngăn chặn hỏa lực từ kẻ địch, tăng khả năng bảo vệ cho trực thăng.

Sikorsky bàn giao phiên bản UH-60M Black Hawk đầu tiên cho Quân đội Mỹ vào năm 2007.

Cho tới nay ước tính đã có khoảng hơn 1.000 chiếc UH-60M được sản xuất và đưa vào biên chế. Hãng sản xuất cho biết họ vẫn đang tích cực sản xuất thêm để bàn giao cho các đối tác.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/a-rap-saudi-nho-my-bao-tri-dieu-hau-den-uh-60m-post558003.antd