Ả Rập Saudi phá âm mưu đánh bom tự sát ở thánh địa Mecca

Ngày 23.6, Bộ Nội vụ Ả Rập Saudi cho biết đã phá được âm mưu đánh bom tự sát ở Đại giáo đường của thành phố thánh Mecca. Kẻ âm mưu đã bị bao vây trong một căn hộ, nơi mà hắn tự kích nổ quả bom để tự sát.

Đại giáo đường ở Mecca - Ảnh: CNN

Trong tuyên bố phát trên đài truyền hình nhà nước, Bộ Nội vụ Ả Rập Saudi nói rằng có 3 ổ khủng bố lên kế hoạch tấn công các tín đồ hành hương và nhân viên an ninh tại giáo đường, vào lúc sắp kết thúc tháng ăn chay Ramadan của đạo Hồi.

Kẻ âm mưu đánh bom tự sát đã đấu súng với lực lượng an ninh khi hắn bị vây trong một căn nhà ở khu Ajyad al-Masafi gần Đại giáo đường.

Hắn đã kích nổ bom để tự sát khiến ngôi nhà sụp đổ. Vụ nổ làm 6 người nước ngoài và 5 nhân viên an ninh bị thương.

Trước đó, lực lượng an ninh đã bắn chết một tên bị truy nã tại vị trí nghi là nơi ẩn náu của bọn khủng bố cực đoan ở vùng Al-Aseelah thuộc Mecca.

Bộ Nội vụ Ả Rập Saudi cũng nói ổ khủng bố thứ ba bị bắt ở thành phố Jeddah nhưng không cho biết chi tiết, chỉ nói 5 tên gồm 1 phụ nữ bị bắt.

Tháng ăn chay Ramadan kết thúc vào ngày 24.6. Hoàng gia Ả Rập Saudi thường trải qua 10 ngày cuối của tháng Ramadan ở Mecca.

Chưa rõ cá nhân, tổ chức nào đứng sau âm mưu tấn công Đại giáo đường. Nhưng bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từng thực hiện nhiều vụ tấn công ở Ả Rập Saudi.

Tháng 5.2016, lực lượng an ninh Ả Rập Saudi đã bắn chết 2 kẻ tình nghi là quân khủng bố IS bên ngoài thành phố Mecca, hai tên khác đã nổ bom tự sát.

Kim Hương (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/a-rap-saudi-pha-am-muu-danh-bom-tu-sat-o-thanh-dia-mecca-65716.html