Ả Rập Saudi và Saudi Pro League với kế hoạch 10 năm

Saudi Pro League (SPL) - Giải vô địch bóng đá quốc gia Ả Rập Saudi đã đưa người hâm mộ bóng đá khắp hành tinh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và, những câu chuyện lạ kỳ chưa dừng lại.

Thế nhưng quốc gia giàu có Ả Rập Saudi không đổ tiền tấn với mục đích làm rối loạn các giải vô địch hàng đầu của bóng đá châu Âu. Thay vào đó, những động thái từ đầu năm 2023 khi siêu sao Ronaldo chính thức cập bến SPL, thật ra chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch 10 năm của họ.

Năm 2027, Ả Rập Saudi sẽ đăng cai vòng chung kết Asian Cup, và ngay lúc này đây, họ đã và đang tăng tốc trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Không xuất khẩu, chỉ nhập khẩu

Cái đích của bóng đá Ả Rập Saudi giờ đây không còn giới hạn là muốn đuổi kịp Nhật Bản và Hàn Quốc, mà là vươn lên tầm cao thế giới. Họ muốn trong 10 năm nữa, SPL sẽ là giải trong Top 10 thậm chí là Top 5 của thế giới bóng đá, hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của Ronaldo khi nói về tương lai SPL. Cũng chính Ronaldo đã khởi xướng làn sóng các cầu thủ tài năng đến với SPL và mới đây, siêu sao Neymay vừa cập bến SPL cũng phải lên tiếng cám ơn Ronaldo khi mở ra trào lưu mới này.

Nhưng vì sao Ả Rập Saudi không có xu hướng xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài?

30 năm trước, quốc gia này không muốn chảy máu tài năng. Dù lệnh cấm đã được gỡ bỏ từ 1998, cách đây 25 năm, nhưng có lẽ cuộc sống giàu sang ngay trên quê hương của họ đã khiến cho các cầu thủ tài năng Ả Rập Saudi không muốn phiêu lưu, không muốn thay đổi môi trường sống sung sướng, thay đổi văn hóa… chỉ để nâng cao trình độ mà chưa chắc đã thành công.

Quan điểm sống này đã có điểm chung với chính phủ Ả Rập Saudi khi chiến lược gần đây của họ là chuyển dần nguồn đầu tư ở châu Âu về đất nước họ. Thế nên mới còn hiện tượng cầu thủ Ả Rập Saudi không ra nước ngoài, đồng thời Quỹ đầu tư công của Ả Rập Saudi (PIF) đã tạo nên những cơn mưa tiền để mang các cầu thủ hàng đầu thế giới về Ả Rập Saudi để cho các cầu thủ của họ được tiếp cận, học hỏi rồi nâng cao trình độ lên đỉnh cao.

Bóng đá châu Âu sẽ bị hút máu tài năng

Đó cũng là lý do SPL là giải đấu đặt hạn ngạch cho cầu thủ nước ngoài ở mỗi CLB lên đến 7 người, và sau khi Ronaldo xuất hiện, con số này đã là 8. Và khi rất nhiều tên tuổi lớn đã xuất hiện, các cầu thủ trên khắp lục địa sẽ tự nhiên bị thu hút đến SPL để thi đấu với những ngôi sao mà họ chỉ có thể mơ ước được đối đầu ở châu Âu.

Một ưu thế khác biệt nữa của SPL khiến các CLB châu Âu lo lắng bị hút máu khi các CLB ở SPL không chịu sự trói buộc của hệ thống Luật công bằng tài chính (FFP) như ở châu Âu.

Đáng chú ý hơn nữa khi số tuổi của các ngôi sao sáng đang cập bến SPL đang giảm dần. Sau Ronaldo (37 tuổi) đến Karim Benzema (35 tuổi). Gần đây nhất là Riyad Mahrez (32 tuổi) và Roverto Firmino (31 tuổi)..., đặc biệt là Ruben Neves (26 tuổi).

Có một thực tế không thể phủ nhận, khi các ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp đã giành đủ vinh quang, hoặc đã quá chán nản chưa đạt được thành tựu nào đáng kể, thì tiền sẽ là sức hút gần như không thể chối từ.

Nói đến tiền thì PIF với tổng tài sản lên tới 600 tỉ bảng Anh sẽ giúp cho SPL sớm biến giấc mơ thành hiện thực. Trong bản kế hoạch 10 năm của SPL, họ nhắm đến những cầu thủ đang thành danh ở châu Âu, trong đó tập trung ở Premier League chứ không chỉ mua về những ngôi sao bên kia sườn dốc.

Ngoài ra, trong kế hoạch 10 phát triển, SPL cũng đã nhắm đến việc săn lùng các tài năng của những lò đào tạo trẻ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.

Bóng đá châu Âu lo ngại?

Nếu tiếp tục cường độ mua sắm như từ đầu năm đển nay, trong một năm nữa, số ngôi sao nước ngoài đổ về SPL có thể sẽ lên đến hàng trăm.

Đó không phải là một mối đe dọa nữa mà thực tế đang diễn ra ở SPL. HLV Pep Guardiola của Manchester City đã phải nhận định rằng: “Tôi không chắc tương lai SPL sẽ kéo dài cách làm này trong bao lâu, nhưng không thể phủ nhận đang có trào lưu các cầu thủ giàu kinh nghiệm muốn thi đấu tại đó. SPL đang thực sự thay đổi thị trường cầu thủ bóng đá thế giới”.

Nhận định của HLV Pep Guardiola có cơ sở khi chúng ta biết rằng: tổng lương 10 ngôi sao hàng đầu Saudi Pro League hiện nay là 710 triệu euro, nhiều hơn tổng quỹ lương 705 triệu euro của 20 CLB Serie A mùa giải trước cộng lại!

Có mấy ai cưỡng lại mãnh lực của đồng tiền?

Do đó, không chỉ nhận định mà HLV Pep Guardiola và HLV Jurgen Klopp của Liverpool còn mong muốn FIFA cùng UEFA cần có giải pháp thay đổi hạn chót kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi trong khi SPL kết thúc vào ngày 7.9 thì bóng đá châu Âu đã bị ấn định kết thúc vào ngày 1.9.

Theo hai HLV danh tiếng của MC và Liverpool thì việc thị trường chuyển nhượng tại SPL được mở thêm 1 tuần nhiều hơn châu Âu sẽ khiến cho bóng đá châu Âu bị đặt vào thế bị động so với nền bóng đá đang trỗi dậy từ thế giới Ả Rập.

SPL muốn có đại diện thi đấu ở Champions League

Theo truyền thông Ý, lãnh đạo LĐBĐ Ả Rập Saudi và PIF đã đến gặp Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin để đề xuất UEFA đồng ý cho các CLB Ả Rập Saudi được có một suất tham dự Champions League từ mùa 2024-2025 khi giải đấu chuyển sang thể thức mới với 36 đội thay vì hiện nay là 32 đội.

Lời đề nghị này gần như chắc chắn sẽ khó thành hiện thực, vì sự tham gia này chỉ đem lại lợi ích cho phía Ả Rập Saudi, ngược lại UEFA sẽ góp phần giúp thế giới bóng đá Ả Rập tiếp tục làm cho bóng đá châu Âu chao đảo.

Thế nhưng, đề nghị này cũng đủ để chúng ta cảm nhận rõ và đầy đủ hơn về tham vọng của bản kế hoạch 10 năm của Ả Rập Saudi và SPL.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/a-rap-saudi-va-saudi-pro-league-voi-ke-hoach-10-nam-203490.html