Ả Rập Xê-út cáo buộc Iran ra lệnh tấn công các trạm bơm dầu

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út, hoàng tử Khalid Bin Salman ngày 16/5 cáo buộc Iran ra lệnh cho phiến quân Houthi tại Yemen tấn công các trạm bơm dầu của nước này.

Hai trạm bơm dầu của Ả Rập Xê-út đã bị các UAV tấn công

Hai trạm bơm dầu của Ả Rập Xê-út đã bị các UAV tấn công

Ông Khalid cho rằng, Iran đã sử dụng phiến quân Houthi như là một công cụ để thực hiện kế hoạch bành trướng ra khu vực của nước này.

Trước đó, Quốc vụ khanh Ả Rập Xê-út Abdel Al Jubier cũng cho rằng, phiến quân Houthi là một phần không thể thiếu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phiến quân Houthi mới đây đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công 2 trạm bơm dầu của Ả Rập Xê-út bằng các máy bay không người lái (UAV). Song, nhóm phiến quân này cũng phủ nhận việc Iran có liên quan đến vụ tấn công kể trên.

Ngoài ra, các UAV tham gia tấn công trạm bơm dầu của Ả Rập Xê-út là do lực lượng này tự sản xuất tại Yemen, phiến quân Houthi nhấn mạnh.

Được biết, liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê-út dẫn đầu vừa tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào thủ đô Sana'a và các khu vực lân cận do Houthi kiểm soát.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/a-rap-xe-ut-cao-buoc-iran-ra-lenh-tan-cong-cac-tram-bom-dau-536817.html