Ả-rập Xê-út tăng giá dầu đối với thị trường chính Châu Á

Ả-rập Xê-út đã tăng giá các lô dầu xuất cho khách hàng châu Á, tín hiệu cho thấy Vương quốc này tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của khu vực.

Quyết định này được đưa ra sau khi Liên minh OPEC + đồng ý tăng sản lượng dầu thô lên hơn 2 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 với lộ trình thêm 350.000 thùng/ngày vào tháng 5, 350.000 thùng/ngày vào tháng 6 và 450.000 thùng/ngày vào tháng 7.Ngoài ra, Ả-rập Xê-út, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới sẽ ngừng việc tự nguyện cắt giảm 1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn này,tăng thêm 250.000 thùng/ngày vào tháng 5, 350.000 vào tháng 6 và 400.000 vào tháng 7.

Aramco, công ty dầu khí quốc gia của Ả-rập Xê-út sẽ tăng các loại dầu xuất sang châu Á từ 20 đến 50 cent/ thùngtrong tháng 5. Phụ phí của dầu Arab Light sẽ tăng 40 cent lên 1,80 USD/thùng so với dầu chuẩn kể từ tháng 4.

Trong khi đó, phụ phí cho khách hàng Tây Bắc Âu sẽ không thay đổi, thậm chí dầu Arab Light sẽ giảm 20 cent xuống còn 2,40 USD/thùng so với dầu chuẩn. Các loại dầu xuất sang Mỹ sẽ giảm 10 cent/thùng.

Trong vài tháng gần đây, giá dầu xuất cho thị trường châu Á cao hơn châu Âu và Mỹ, một trong những lý do là nhu cầu năng lượng ở châu Á phục hồi nhanh hơn sau đại dịch Covid-19.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/a-rap-xe-ut-tang-gia-dau-doi-voi-thi-truong-chinh-chau-a-606603.html