Abu Sayyaf - tổ chức Hồi giáo bạo lực nguy hiểm Philippines (Phần 1)

Tổ chức Hồi giáo cực đoan không chỉ hoạt động bạo lực nguy hiểm ảnh hưởng tới một quốc gia mà nó mang tính toàn cầu. Tổ chức Hồi giáo ở các nước trên thế giới có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau hỗ trợ nhau về tài chính, đào tạo để tổ chức các hoạt động tội ác.

Abu Sayyaf (ASG) là một trong những nhóm quân sự thuộc lực lượng Hồi giáo ly khai ở khu vực miền Nam Philippines, được tách ra từ Mặt trận giải phóng Quốc gia Moro (MNLF) vào đầu những năm 1990. Abu Sayyaf bắt đầu thực hiện hàng loạt những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, đánh bom khủng bố, ám sát và tống tiền. Mục tiêu hoạt động của Abu Sayyaf là nhằm thành lập của một chế độ thần quyền Hồi giáo theo phong cách miền Nam Philippines.

Trong cuộc chiến tranh Liên Xô - Af ghanistan, người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới đã đến Afghanistan để tham gia cuộc chiến chống lại Liên Xô. Theo ước tính khoảng 300 - 500 tay súng của Philippines đã tham gia cuộc chiến này. Một trong những chiến binh tham gia đó là Abdurajik Janjalani (người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng thần học cấp tiến). Tại đây, Janjalani đã liên kết với rất nhiều cá nhân, nhóm lãnh đạo của Al-Qaeda và Abdurajik dần dần hình thành tư tưởng cực đoan về chiến binh hồi giáo.

Lực lượng vũ trang chống Chính phủ Abu Sayyaf

Sau khi Liên Xô rút khỏi Afghanistan, Abdurajik Janjalani trở về Philippines và mong muốn thành lập ra một nhà nước hồi giáo độc lập ở miền Nam Philippines. Để thực hiện ước mơ của mình, Abubakar Janjalani đã tập hợp các thành viên cực đoan của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MNLF) cũ, những người muốn tiếp tục cuộc đấu tranh vũ trang cho một nhà nước Hồi giáo độc lập. Năm 1991, tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf (ASG) được thành lập.

Về cơ cấu tổ chức, khi ASG được thành lập, Abdurajik Janjalani đã thành lập một đội quân có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật cao những chiến binh Hồi giáo ly khai ở miền Nam Philippines. Janjalani tuyển dụng những người Hồi giáo trẻ tuổi, có đam mê nghiên cứu thần giáo học ở Ả Rập Xê Út, Libia, Pakistan, Ai Cập. Những người Hồi giáo trẻ bất đồng quan điểm với MNLF khi MNLF thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Philippines.

Đồng thời, Janjalani thành lập Hội đồng điều hành Hồi giáo (IEC), chủ trì và chỉ đạo tổ chức ra các cơ quan thi hành của ASG bao gồm: Ủy ban cách mạng (Jamiatul Al-Islamia); Nhóm phụ trách tài chính huy động vốn và Giáo dục Hồi giáo (Tabligh); Ủy ban phụ trách các hoạt động vận động và tuyên truyền (Khutbah Al-Misuaratt). Lực lượng quân đội mà ASG chủ yếu là các thành viên bất mãn với MNLF ước tính khoảng 500 tay súng.

Hòa Thu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/abu-sayyaf-to-chuc-hoi-giao-bao-luc-nguy-hiem-philippines-phan-1-219791.html