AC Milan-Chelsea (0-2): Mourinho tái ngộ "cố nhân" Real

Giành chiến thắng 2-0 trước Milan ở bán kết International Champions Cup sáng nay, các học trò của HLV Jose Mourinho đã đưa ông gặp lại đội bóng cũ Real Madrid trong trận chung kết giải đấu.

Milan - Chelsea là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi tại International Champions Cup. Và sau 90 phút thi đấu chính thức, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến sự cao tay của HLV Jose Mourinho khi ông dẫn dắt The Blues vượt qua Rossoneri.

Thi đấu lấn lướt trong hiệp một, Chelsea đã tìm được bàn thắng mở tỉ số ở phút 29 với pha lập công của tiền vệ trẻ Kevin De Bruyne. Đây là một pha dàn xếp tấn công rất đẹp mắt của Chelsea, khi các tiền vệ và tiền đạo của đội bóng nước Anh đã phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, xé toang hàng phòng ngự của Milan.

Bước sang hiệp hai, Chelsea có tới bảy sự thay đổi người. Tân binh Mark Schwarzer đã thay thế rất tốt vai trò của Petr Cech khi nhiều lần làm nản lòng các chân sút của Milan.

Những diễn biến của hiệp hai đã cho thấy sự cân bằng về đẳng cấp giữa hai đội. Không có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra, thay vào đó là sự quyết liệt ở khu trung tuyến.

Milan sở hữu nhiều cơ hội hơn trong hiệp hai nhưng lần lượt Niang rồi Nocerino đều bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 79, suýt chút nữa tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Chelsea sau một pha phối hợp rất cơ bản giữa Torres, Moses và Schurrle.

Đến phút 90+1, Lukaku tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt nữa khi nhận bóng từ Ramires. Tuy nhiên, sự vượt trội của Chelsea đã được khẳng định đúng một phút sau khi Andre Schurrle thực hiện cú volley đẹp mắt, hạ gục thủ thành Abbiati, ấn định chiến thắng 2-0 cho The Blues.

Với chiến thắng này, Chelsea đã giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Real Madrid. Đây là trận đấu sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa hai HLV Mourinho và Ancelotti, đồng thời cũng là màn đối đầu với đội bóng cũ của HLV người Bồ Đào Nha.

Theo Goal

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ac-milanchelsea-02-mourinho-tai-ngo-co-nhan-real/20130805081412927p1c27.htm