Ác mộng ở Incheon đang tái hiện với Công Phượng

STVV không phải vùng đất trải đầy hoa hồng với Công Phượng khi tiền đạo Việt Nam đang đứng trước nguy cơ dự bị dài hạn.

Trong nỗ lực cải thiện thứ hạng mùa này, "Chim hoàng yến" ồ ạt chiêu mộ những tân binh. Các vị trí họ đem về sân Stayen đều phục vụ cho mặt trận tấn công. Chiều 30/8, đội bóng Bỉ hoàn tất thủ tục cần thiết để sở hữu tài năng người Hàn Quốc Lee Seung-woo.

Trước đó, STVV đã có Steve De Ridder, tiền vệ nhiều năm thi đấu tại Anh. Bộ đôi Seung-woo và De Ridder có điểm chung là đều thi đấu ở biên, cùng vị trí với Công Phượng. Quan điểm của "Chim hoàng yến" là rất rõ ràng, họ không thể phó mặc vị trí quan trọng ấy cho các cầu thủ hiện tại, trong đó có Công Phượng.

Lee Seung-woo đã gia nhập STVV. Ảnh: Getty Images.

Lee Seung-woo đã gia nhập STVV. Ảnh: Getty Images.

Tuần rồi, HLV Marc Brys chê Công Phượng yếu về mặt chiến thuật. Trước đó, ông cho biết số 15 cần cải thiện kỹ năng di chuyển không bóng. HLV Brys nói: "Cậu ấy chưa thích nghi được với chiến thuật tôi đang áp dụng. Công Phượng cần khôn ngoan hơn, biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ".

Sau khi STVV chính thức sở hữu Lee Seung-woo, nhà báo Maarten Elst của Sportwereld chia sẻ với Zing.vn: "Cơ hội ra sân với Công Phượng lại eo hẹp dần. Anh ấy có lẽ đối mặt nguy cơ không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội nhà nếu các cầu thủ khác hồi phục chấn thương".

Lúc sang Incheon United thi đấu, Công Phượng chỉ ra sân 8 trận, chơi tổng cộng 352 phút. Từ khi khoác áo STVV, tiền đạo này mới có 20 phút thi đấu.

Vào ngày 31/8, STVV có chuyến làm khách đến sân AS Eupen, đội bóng xếp áp chót bảng xếp hạng, tại vòng 6 giải VĐQG Bỉ. Nếu Công Phượng vẫn còn nằm trong kế hoạch của HLV Brys, anh sẽ được đăng ký thi đấu và ra sân. Ngược lại, mọi thứ có thể chấm hết.

"Công Phượng cần được ra sân nhiều hơn. Chỉ điều đó mới chứng minh ông Brys vẫn còn niềm tin vào cậu học trò", nhà báo người Hà Lan nói.

"Tôi nghĩ tiền đạo tuyển Việt Nam nên cân nhắc tương lai. Cậu ấy có lẽ cần tìm bến đỗ mới phù hợp hơn hoặc trở về quê nhà thi đấu. STVV đã không còn cần Công Phượng sau khi chiêu mộ nhiều tân binh gần đây", nhà báo viết cho Sportwereld chia sẻ thêm.

Công Phượng phải chơi ở đội U21 của STVV gần đây. Ảnh: STVV.

Sau khi có chữ ký của Công Phượng, STVV sở hữu thêm Tatsuya Ito, Facundo Colidio, Yuma Suzuki, Steve De Ridder và Lee Seung-woo. Lúc này, "Chim hoàng yến" đang thừa nhân sự cho mặt trận tấn công. Ngay cả khi chấp nhận chơi dạt biên, Công Phượng vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Từ De Ridder, Van Dessel, Samuel Asamoah, De Bruyn, Colidio đến Allan Sousa, họ đều có thể chơi ở hai cánh. Vị trí của chân sút từng vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. Đánh giá tương lai Công Phượng, nhà báo Elst chia sẻ: "Đây sẽ là mùa giải rất dài với anh ấy".

Tuần rồi, Công Phượng không được STVV sử dụng trong trận gặp Zulte-Waregem ở vòng 5 Giải VĐQG Bỉ. Đây là bằng chứng ông Brys chưa tin tưởng vào năng lực cậu học trò. Theo Elst, số 15 của "Chim hoàng yến" khó tìm được cơ hội ra sân nào tốt hơn ở trận đấu vừa qua.

"HLV Brys chọn đưa Allan Sousa vào sân trong trận gặp Zulte-Waregem, thay vì Công Phượng. Đây rõ ràng là bước lùi với số 15. Cơ hội dành cho mũi nhọn này đang giảm dần. Tôi sợ anh ấy không gặt hái được thành công ở đây sau những gì đã diễn ra", nhà báo người Hà Lan lo ngại.

Cơn ác mộng tại Incheon United (Hàn Quốc) đang dần hiện ra với Công Phượng sau những chuyển động gần đây của "Chim hoàng yến". Như nhà báo người Hà Lan phân tích, tiền đạo sinh năm 1995 có thể chọn giải pháp về lại HAGL.

Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho CLB Sint-Truidense Trang chủ đội bóng nước Bỉ xác nhận Công Phượng là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 của đội trẻ Sint-Truidense với Club Brugge kèm video các bàn thắng.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ac-mong-o-incheon-dang-tai-hien-voi-cong-phuong-post984713.html