'Ác mộng' S-400 chưa qua, 'khắc tinh' S-500 đã tới: Nga giáng đòn bất ngờ ở Syria khiến Mỹ 'muối mặt'?

Tình báo phương Tây có thể phải cảm thấy 'xấu hổ' khi không hề biết gì về thông tin S-500 của Nga vừa được thử thành công ở Syria.

S-500 được cho là vừa thử nghiệm ở Syria.

S-500 được cho là vừa thử nghiệm ở Syria.

Lý do S-500 được đưa đến thử nghiệm ở Syria

Một trong những chủ đề gây chú ý nhất trên truyền thông Nga ngày hôm qua là tin tức về việc hệ thống phòng không S-500 Prometey của Nga vừa được thử nghiệm ở điểm nóng Syria.

“Các thành phần quan trọng nhất của hệ thống phòng không S-500 Prometey đã được thử nghiệm ở Syria”, tờ Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo nguồn tin, trong quá trình thử nghiệm S-500, các chuyên gia đã phát hiện "một số vấn đề kỹ thuật" trong quá trình hoạt động của thiết bị, nhưng chúng đã nhanh chóng được khắc phục.

Về cơ bản, cuộc thử nghiệm vũ khí phòng thủ tiên tiến nhất của Nga đã thành công.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận gì về các báo cáo này. Trong khi đó, nguồn tin Izvestia cũng không nêu rõ địa điểm cụ thể nơi các thử nghiệm được tiến hành.

Sputnik dẫn lời một cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho biết, trước khi cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ trang, Nga đặc biệt chú ý đến sự hoạt động trơn tru của tất cả các thành phần bên trong thiết bị.

Theo ông, thiết bị "thường được thử nghiệm trong điều kiện khí hậu và kỹ thuật khắc nghiệt và hoạt động theo đúng nghĩa đen".

Thông số kỹ thuật của S-500 hiện nay vẫn được giữ bí mật, mặc dù một số thông tin cho rằng hệ thống này sẽ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ khoảng cách lên tới 600 km, đồng thời theo dõi và ngăn chặn 10 mục tiêu đạn đạo di chuyển với tốc độ siêu âm lên tới 7 km/s (tương đương với khoảng Mach 20).

Thông tin về việc S-500 vừa được thử nghiệm ở Syria đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở nước ngoài. Trước đó, quốc gia Trung Đông vẫn được biết đến là chiến trường thực tế phù hợp cho Nga thử nghiệm các nền tảng vũ khí mới.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang Nga đã thử nghiệm nhiều phương tiện vũ khí trong chiến dịch Syria, bao gồm tên lửa hành trình Calibre, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 và hiện tại – hệ thống phòng không S-500 tiên tiến nhất.

Theo Bulgarian Military, việc đưa S-500 đến thực nghiệm ở chiến trường là điều vô cùng quan trọng. Đây sẽ là cơ hội để phương tiện chống tên lửa mạnh mẽ của Nga làm quen với các mối đe dọa thực tế.

Ngoài ra, tổ hợp radar phức tạp của hệ thống phòng không sẽ có cơ hội phát hiện các mục tiêu tàng hình. Không đâu khác phù hợp hơn bầu trời Syria để thử nghiệm điều này, nơi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của không quân Mỹ (F-22) và không quân Israel (F-35) rất thường xuyên xuất hiện.

Từ kế hoạch triển khai trên thực tế ban đầu, các nhà phát triển và quân đội Nga sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng về thử nghiệm S-500 được thực hiện trên lãnh thổ Syria, nơi quốc gia này sẽ tích lũy được kinh nghiệm vô giá trong việc phát triển lá chắn phòng không và tên lửa.

Giới quan sát cho rằng, các cuộc thử nghiệm S-500 được thực hiện ở Syria có thể không phóng tên lửa vật lý mà chỉ kiểm tra về hiệu suất phát hiện mục tiêu.

Đòn giáng vào Mỹ

Syria là nơi phòng không Nga có thể đối mặt với các máy bay tiên tiến nhất của phương Tây.

Tin tức về việc Nga vừa thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-500 Prometheus tiên tiến ở Syria thực sự đang giáng một đòn mạnh vào các lĩnh vực quân sự của Mỹ, bao gồm cả cơ quan tình báo.

Nó đến giữa lúc Mỹ vừa bị tổn hại khá nhiều uy tín về sức mạnh phòng không, sau cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Saudi. Một loạt máy bay không người lái và tên lửa hành trình đã qua mặt các tổ hợp đắt tiền do Mỹ sản xuất để phục vụ vương quốc Ả Rập.

Đáng buồn hơn, việc S-500 của Nga được đưa đến và thử nghiệm ở Syria lại là một điều bất ngờ đối với Mỹ. Các cơ quan tình báo phương Tây dường như không biết gì về việc này.

Trên thực tế, truyền thông phương Tây hoặc Israel trước đây thường là những nguồn đầu tiên công bố các hình ảnh vệ tinh về việc triển khai một số vũ khí Nga tại Syria.

Trước đó là việc thành lập căn cứ không quân Khmeimim của không quân Nga hay hình ảnh quân đội Syria triển khai hệ thống phòng không S-300 ở khu vực Masyaf.

Tuy nhiên, với việc thông tin thử nghiệm S-500 được đăng tải đầu tiên bởi truyền thông Nga, nó chỉ ra rằng tình báo nước ngoài đã bỏ lỡ quá nhiều bước đi của Moscow.

Đó không chỉ là khoảnh khắc S-500 được chuyển đến Syria, mà cả các giai đoạn triển khai thử nghiệm, cũng như bản thân cuộc thử nghiệm.

Ngược lại, điều này cũng có nghĩa là các hoạt động liên quan đến thử nghiệm S-500 được các chuyên gia Nga thực hiện ở mức độ độ gần như hoàn hảo về hiệu quả và tính bí mật.

Tờ Bulgarian Military cho rằng, có lẽ tình báo Mỹ giờ đây đang mải mê đắm chìm vào việc giải mã các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và các đồng nghiệp nước ngoài. Hoặc có thể, tình báo Mỹ giờ chỉ tập trung vào các thử nghiệm thất bại của Nga để có thứ chê bai trên truyền thông.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ac-mong-s-400-chua-qua-khac-tinh-s-500-da-toi-nga-giang-don-bat-ngo-o-syria-khien-my-muoi-mat-a451402.html