“Ác mộng” với cổ phiếu nhỏ

Rủi ro lớn nhất khi mua cổ phiếu nhỏ là giao dịch kém thanh khoản. Ngày 6-9, HOSE mở cửa trở lại.

Cổ phiếu penny đang trở thành cơn ác mộng với nhà đầu tư khi giá đã “bốc hơi” khoảng 50% so với lúc thị trường trên 520 điểm và có nguy cơ giảm giá tiếp vì thanh khoản kém. Cổ phiếu nhỏ trượt dốc Từng có lúc là dòng cổ phiếu dẫn dắt thị trường nhưng qua đợt trồi sụt của kênh chứng khoán gần đây nhà đầu tư mới dần nhận thấy các cổ phiếu nhỏ chính là ác mộng. Anh Việt Long - nhà đầu tư ở sàn chứng khoán Sen Vàng kể việc gom cổ phiếu nhỏ của nhóm bạn anh giống như những người… nghiện rượu. Nghĩa là suốt hai quý đầu năm, nhóm của anh chỉ toàn đánh và cũng kiếm lợi được từ cổ phiếu có thị giá dưới 30.000 đồng của những doanh nghiệp có vốn dưới 300 tỉ đồng. Nhưng đó là những lúc thị trường sung và có nhiều “đội lái” (chuyên đánh lên hay xuống một nhóm cổ phiếu) tham gia, chứ giờ chứng khoán lùi về mốc 450 điểm thì nhóm của anh tính về tiền mặt xem như mất vốn khoảng 40%. Cổ phiếu các ngân hàng có quy mô trung bình gần đây không còn hấp dẫn nhà đầu tư vì vướng kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: M.THẢO Còn anh Hùng Phiên - nhà đầu tư ở sàn Beta thì nói thẳng đầu tư cổ phiếu nhỏ như chơi dao sắc. Như trường hợp của anh gom cổ phiếu nhỏ ngành thủy sản ba tháng nay là ví dụ. Do dự đoán các tháng cuối năm xuất khẩu thủy sản sẽ gia tăng nên anh mua vào cổ phiếu ngành này để chờ tín hiệu tốt từ xuất khẩu là bán kiếm lợi. Tuy nhiên việc chờ đợi này gần như vô vọng, bởi lẽ ngay khi tỉ giá tăng 3% mới đây để hỗ trợ xuất khẩu mà những cổ phiếu ngành anh nắm đã không tăng mà còn có nguy cơ rớt giá. Khảo sát nhanh trên hai sàn Hà Nội và TP.HCM cho thấy một số mã cổ phiếu nhỏ có độ giảm giá kinh khủng. Như mã cổ phiếu PVA giờ có giá 36.000 đồng/cổ phiếu trong khi ở tháng 5 giá tận 120.000 đồng/cổ phiếu, hay mã VSP giờ giá khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu, còn thời điểm cách đây ba tháng giá trên 60.000 đồng/cổ phiếu, thậm chí như mã PTC ở đầu tháng 5 là 25.000 đồng/cổ phiếu, giờ còn trên 11.000 đồng/cổ phiếu… Mất giá một nửa Tổng giám đốc một công ty chứng khoán ở TP.HCM phân tích nhà đầu tư hiện sa lầy và gặp rủi ro ở cổ phiếu nhỏ thì về việc này nhiều tổ chức phân tích tài chính đã cảnh báo ngay từ đầu năm. Bởi từ quý I và II khi thị trường tăng điểm tích cực mà lực tăng không do cổ phiếu blu-chips dẫn dắt, phải nhờ đến lực mua vào ở dòng cổ phiếu nhỏ thì mọi người đã thấy nguy cơ. Chính tâm lý đám đông và xu hướng đầu tư “đánh quả” nên nhiều nhà đầu tư lao theo. 6-9, HOSE mở cửa trở lại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo sẽ nghỉ giao dịch vào hai ngày 2 và 3-9 và mở cửa giao dịch trở lại vào ngày 6-9. Nếu bình tâm và phân tích thấu đáo sẽ thấy các cổ phiếu nhỏ thường là của các doanh nghiệp làm ăn lợi nhuận không cao, các chỉ tiêu tài chính còn kém minh bạch… Câu hỏi tự đặt ra là thị trường vẫn tăng giá bất thường trong một khoảng thời gian dài thì có vấn đề hay không. Một khi tăng mà không do nội lực, chỉ phụ thuộc vào dòng tiền của các “đội lái” lớn thì đó chính là cái bẫy. “Vì thế khi thị trường sụt giảm thì nhà đầu tư nhỏ mắc nạn vì chắc chắn với loại cổ phiếu nhỏ tất sẽ kém thanh khoản” - vị giám đốc này phân tích. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, chuyên gia chứng khoán, cho rằng diễn biến thị trường như hiện nay nhà đầu tư càng dồn tiền vào cổ phiếu nhỏ thì càng mất lớn. Thị trường đã có tăng nhưng không bù cho các khoản lỗ. Vì với hơn 80% tài khoản chứng khoán là của nhà đầu tư cá nhân, thường đã nhỏ sẽ ít vốn thường hay dùng đòn bẩy tài chính để mua chứng khoán. Do vậy khi thị trường điều chỉnh, ngoài việc cổ phiếu giảm giá còn thêm phần trả lãi cho các khoản vay đầu tư. Như vậy có thể xem mua cổ phiếu nhỏ nhà đầu tư thiệt gấp đôi. BÙI NHƠN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100903125538699p1014c1069/ac-mong-voi-co-phieu-nho.htm