'Ác nữ A Tử' Lưu Ngọc Thúy U50 vẫn cá tính ngút ngàn, sống không chồng con

Ở tuổi 54, Lưu Ngọc Thúy mang dáng vẻ của một phụ nữ trung niên đầy cá tính với mái tóc tém.

Lưu Ngọc Thúy ở tuổi 53 hài lòng với cuộc sống hiện tại

Lưu Ngọc Thúy ở tuổi 53 hài lòng với cuộc sống hiện tại

Sohu mới đây đăng tải hình ảnh mới của nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy đã gây chú ý. Ở tuổi 35, cô vẫn giữ mái tóc tém cá tính quen thuộc với mình trong suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên cũng cho thấy nhan sắc dù có phần lão hóa nhưng vẫn đầy tươi tắn.

Vài năm qua, cô đã trở lại hoạt động nghệ thuật sau vì năm gián đoạn vì bị đài TVB "cấm vận". Nữ diễn viên tích cực hoạt động sân khấu kịch, tham gia các chương trình truyền hình dù tên tuổi đã không còn ở thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Lưu Ngọc Thúy sinh năm 1966. Với gương mặt khả ái, cô từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình Hong Kong, như “Thiên long bát bộ”, “Lộc đỉnh ký”, “Mạnh Lệ Quân”, “Truyền thuyết người và rồng”, “Đát Kỷ Trụ Vương”…

Cô là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình qua các bộ phim của TVB

Lưu Ngọc Thúy là nàng A Tử kinh điển trên màn ảnh

Nữ diễn viên biến hóa đa dạng trong nhiều loại vai, diễn xuất tinh tế và được đánh giá cao. Thế nhưng, vì không được TVB o bế, cũng không có nhan sắc đẹp xuất chúng nên Lưu Ngọc Thúy vẫn chỉ quanh quẩn ở các vai thứ, vai phụ.

Hai vai diễn kinh điển nhất của cô là vai A Tử trong bộ phim “Thiên long bát bộ” phiên bản năm 1996 và công chúa Kiến Ninh trong “Lộc đỉnh ký” (1998). Trong đó, màn hóa thân xuất thần thành một A Tử đanh đá, vì si tình mà gây nên nhiều tội ác đã khiến Lưu Ngọc Thúy bị nhiều khán giả gọi bằng cái tên “Ác nữ”. Vai diễn này của cô ấn tượng tới nỗi làm lu mờ cả vai A Châu của Lưu Cẩm Linh, trở thành nàng A Tử kinh điển trên màn ảnh.

Thế nhưng, năm 2011, khi cô rời khỏi TVB và tố đài này bóc lột sức lao động của diễn viên nhưng không trả công xứng đáng, Lưu Ngọc Thúy đã vào "danh sách đen" của TVB, bị đài này "cấm vận" hoạt động nhiều chương trình. Cô chuyển sang đài HKTV nhưng đài này không được cấp phép nên bị đóng cửa. Nữ diễn viên bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Cô cũng đầu tư vào kinh doanh nhưng lại thua lỗ khiến một thời gian dài, nàng "A Tử" bị trầm cảm.

Khoảng thời gian đó, người bạn trai luôn bên cạnh cô. Cả hai bên nhau suốt 20 năm nhưng tới nay vẫn chưa kết hôn. Lý do bởi Ngọc Thúy còn ám ảnh về cuộc hôn nhân của ba mẹ năm nào.

Ở tuổi U50, cô mong được khoác váy cưới trước khi qua đời

Theo Sohu, Lưu Ngọc Thúy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ, cô hay bị cha đánh đập và chứng kiến ông ngoại tình công khai. Mẹ của nữ diễn viên cũng ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng ngoại tình. Điều này đã gây ảnh hưởng tới tâm lý của Ngọc Thúy, để lại trong cô một bóng tối suy nghĩ về hôn nhân.

Do đó, cô luôn sợ bị mất tự do, sợ sự ràng buộc và ngoại tình nên chọn cuộc sống không chồng con. Nữ diễn viên và bạn trai thống nhất chỉ ở bên nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau. Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình, nàng A Tử cũng bày tỏ mong rằng trước khi qua đời, cô sẽ được khoác lên mình một chiếc váy cưới.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ac-nu-a-tu-luu-ngoc-thuy-u50-van-ca-tinh-ngut-ngan-song-khong-chong-con-d486173.html