ACB lãi kỷ lục

Với hơn 4.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý II, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận ACB thu về được sau 6 tháng đầu năm nay đã vượt mốc 9.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với khoản lợi nhuận tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà nhà băng này thu về được trong một quý kinh doanh.

Cụ thể, trong quý gần nhất, nhà băng này ghi nhận hơn 6.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hầu hết mảng kinh doanh quan trọng của ACB đều tăng trưởng dương.

Với hoạt động cho vay, ACB thu về hơn 5.600 tỷ thu nhập lãi thuần trong tháng 4-6, tăng 12%. Tương tự, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 12% trong quý, mang về hơn 993 tỷ; lãi từ hoạt động khác ghi nhận trong kỳ đạt 356 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 21 tỷ của năm trước.

Ở các mảng kinh doanh ngoài tín dụng còn lại như ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, ACB đều ghi nhận tăng trưởng âm. Thậm chí, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong quý vừa qua còn khiến ngân hàng phải gánh lỗ gần 227 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của ACB kỳ này diễn ra ở chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong quý II/2021, ngân hàng này phải chi ra gần 1.400 tỷ đồng để trích lập cho các khoản dự phòng cho vay này. Tuy nhiên, trong quý vừa qua, ACB không những không phải trích lập dự phòng mà còn được hoàn nhập hơn 267 tỷ đồng nhờ xử lý xong các khoản nợ xấu tồn đọng từ trước.

Với kết quả này, ngân hàng đã thu về 4.914 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II, tăng 51% so với cùng kỳ. So với quý liền trước, mức lợi nhuận này cũng đã tăng hơn 19%. Đây đồng thời là mức lợi nhuận cao nhất mà ACB ghi nhận được trong một quý kinh doanh từ trước đến nay.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng tương ứng, đạt 3.943 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACB đã đạt gần 13.800 tỷ thu nhập, tăng 16% và lợi nhuận trước thuế đạt 9.028 tỷ đồng, tăng 42%.

Nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận bán niên của ACB tăng mạnh hơn so với đà tăng doanh thu là nhờ tiết giảm được hàng nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ.

Với kết quả lợi nhuận vượt 9.000 tỷ đồng kể trên, ACB cũng đánh dấu kỳ kinh doanh bán niên hiệu quả nhất trong lịch sử.

Năm nay, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với năm 2021, tương đương 15.018 tỷ đồng. Như vậy, sau 1/2 năm tài chính, nhà băng này đã hoàn thành hơn 60% mục tiêu lợi nhuận.

Đến cuối tháng 6, ACB có tổng tài sản cân đối với nguồn vốn trên 543.700 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, hai chỉ tiêu quan trọng nhất của ngân hàng là tiền gửi khách hàng đạt trên 388.100 tỷ và cho vay khách hàng đạt gần 395.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,2% và 9,3% so với đầu năm.

Theo báo cáo của ACB, đến cuối tháng 6, Công ty Chứng khoán ACBS đang có khoản cho vay giao dịch ký quỹ (margin) hơn 3.400 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Nếu loại trừ khoản cho vay margin này, dư nợ cho vay khách hàng của riêng ngân hàng mẹ hiện vào khoảng 392.192 tỷ.

Tổng nợ xấu nội bảng (nhóm 3-5) tại ngân hàng mẹ hiện đạt gần 3.000 tỷ đồng, tương đương 0,76% tổng dư nợ cho vay, tăng 7% so với đầu năm.

Một điểm trừ trong hoạt động kinh doanh của ACB kỳ này là chất lượng nợ xấu đã giảm đi. Trong đó, nợ xấu tăng thêm tập trung toàn bộ ở nhóm 5 - nợ có khả năng mất vốn, trong khi nợ nhóm 3 và 4 đều giảm.

Hiện nhà băng này đang có hơn 2.190 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, chiếm 73% tổng số dư nợ xấu và tăng tới gần 60% so với cùng kỳ.

Quang Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/acb-lai-ky-luc-post1339751.html