Người dân Thủ đô hào hứng tập thể dục ngoài trời sau hơn 2 tháng ở nhà

Người Hà Nội ví hôm nay là 'ngày hội toàn dân Thủ đô tập thể dục'' bởi sau hơn 2 tháng tạm dừng các hoạt động thể thao ngoài trời, nay mọi người có thể được ra ngoài vận động thoải mái hơn.

Trước đó, ngày 27/9, UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người.

Việc cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời của thành phố nhằm đảm bảo nâng cao sức khỏe của người dân.

Theo ghi nhận của PV, từ 5h sáng tại đường Thanh Niên, Hồ Tây, Hồ Gươm, hồ Thiền Quang rất đông người dân đã dậy sớm chạy, đạp xe và đi bộ.

Trong những ngày Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, những địa chỉ tập thể dục quen thuộc này heo hút bóng người. Nay được bao trùm bởi không khí tập luyện thể dục hăng say của bà con.

Tại Hồ Gươm, người dân đã có mặt từ sớm tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Hoạt động đạp xe của người dân ở đây sôi động, nhộn nhịp.

Tại hồ Thiền Quang, người dân cũng "xuống đường" hưởng ứng ngày được ra ngoài tập luyện thể thao.

Không khí tập luyện thể dục hăng say của người dân tại đường Thanh Niên từ sáng sớm.

Sau hơn 2 tháng “cuồng chân” khi phải ở nhà, thì nay người dân Thủ đô đã yên tâm hơn khi được ra đường tập thể dục, thể thao.

Ông Vinh (bìa trái) ở phường Nguyễn Du, Hoàn Kiếm chia sẻ: "Đối với người già chúng tôi, 2 tháng ở nhà thực hiện giãn cách cảm thấy bức bí vô cùng. Hôm nay được đi dạo như thế này, ôi sướng quá, tinh thần, tư tưởng được thoải mái”.

Ông Vũ Ba – người dân đi tập thể dục cho biết: “Thời gian giãn cách đến 2 tháng nên hôm nay được ra ngoài thoải mái lắm. Chúng tôi cũng quen đi tập thể dục rồi, tuổi già không đi ra ngoài mà chỉ ở nhà bí bách khó chịu lắm. Bây giờ được ra ngoài nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế và không tập trung quá 10 người”.

Ông Quý (áo đen) ở phường Ngọc Hà, Ba Đình chia sẻ: "Nay được ra ngoài tập thể dục nên ai cũng thấy phấn khởi, cảm thấy trong người khỏe khoắn"

Thế nhưng bên cạnh một số người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, thì vẫn còn một số trường hợp túm tụm nhiều người tán chuyện, trong số đó cũng có một số người không đeo khẩu trang.

Lượng người tập trung đông, không đảm bảo giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Đó còn là hình ảnh nhiều người không nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.

Việc không đeo khẩu trang khi nói chuyện, tiếp xúc bắt đầu xuất hiện với tâm lý chủ quan.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại Hà Nội đã nới lỏng một số các loại hình dịch vụ, kinh doanh, thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, thế nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, vì thế mọi người cần nâng cao ý thức của chính mình, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-hao-hung-tap-the-duc-ngoai-troi-sau-hon-2-thang-o-nha-893938.vov