Adele chửi thề, rớm nước mắt vì sự cố tại Grammy

Nữ ca sĩ Adele đã không kiềm được cảm xúc của mình và buột mồm chửi thề trong màn trình diễn tưởng nhớ George Michael.

Lễ trao giải Grammy 2017 diễn ra vào tối 12/2 (giờ địa phương) tức sáng 13/2 theo giờ Việt Nam. Adele là một trong những khách mời quan trọng với khá nhiều đề cử cho cả album và ca khúc tại các hạng mục của Grammy. Cô cũng là người hát mở màn lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới này với ca khúc “Hello”.

Nữ ca sĩ 28 tuổi cũng được trao trọng trách thể hiện ca khúc tri ân George Michael – ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đã qua đời trong năm 2016. Giữa phần trình diễn, sự cố đã xảy ra khiến âm nhạc ngưng lại và Adele phải hát ca khúc “Fast love” từ đầu.

Adele rớm nước mắt vì màn trình diễn bị phá hỏng.

Adele rớm nước mắt vì màn trình diễn bị phá hỏng.

Adele đã không kiềm được cảm xúc khi buột miệng chửi thề. Nữ ca sĩ rơm rớm nước mắt khi nói: “Tôi biết chương trình được phát sóng trực tiếp. Tôi xin lỗi vì đã chửi thề nhưng tôi không muốn phá hỏng màn trình diễn tri ân George Michael. Tôi thực sự xin lỗi”.

Với sự cổ vũ của khán giả, Adele đã thể hiện lại ca khúc “Fast love”. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Adele gặp sự cố kỹ thuật tại Grammy trong màn trình diễn của mình. Một chiếc mic rơi xuống phím đàn piano gây ra âm thanh chói tai, phá hỏng bài hát của Adele. Nữ ca sĩ không muốn điều này xảy ra nữa vì vậy cô đã rất bực mình đến mức chửi thề./.

Thanh Giang/VOV.VN
Theo: Daily Mail

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/adele-chui-the-rom-nuoc-mat-vi-su-co-tai-grammy-593211.vov