Aerobic Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV tại Cup thế giới Suzuki 2018

Tiếp sau thành công của giải Aerobic Cup thế giới - Suzuki World Cup 2017, đội tuyển Thể dục Aerobic của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải lần này, diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 23/4 với thành tích 3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Suzuki Cup Thế giới môn Thể dục Aerobic là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống Series của Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG). Tại giải năm nay có gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự trong đó có các quốc gia mạnh về môn này như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mexico... Đội tuyển Aerobic Việt Nam tranh tài xuất sắc khi có tới 12/13 nội dung ở các nội dung thuộc lứa tuổi từ 12 đến trên 18.

3 chiếc HCV thuộc về nhóm Huỳnh Tiến Phước, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Ngọc Anh Vy - Bài 3 nhóm 15 - 17(19.600 điểm), Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Trần Ngọc Thúy Vi – bài 3 nhóm trên 18 ((22.077 điểm)) và Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Trần Ngọc Thúy Vi, Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong - bài 5 nhóm trên 18 (( 22.700 điểm).

Nói về thành tích của tuyển Aerobic Việt Nam tại giải đấu lần này bà Phan Thùy Linh – Trưởng bộ môn Aerobic, Tổng cục TDTT cho hay: với 3 tấm Huy chương Vàng mà các VĐV giành được ở giải năm nay so với các mùa giải trước (1 Huy chương Vàng) đã nói lên những bước tiến đáng ghi nhận của tuyển Aerobic Việt Nam. Điều này cho thấy sự tiến bộ không ngừng và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế của các VĐV thuộc đội tuyển Aerobic quốc gia. Nó cũng minh chứng cho sự định hướng và phát triển đúng đắn của Liên đoàn Thể dục nói riêng và ngành Thể dục Thể thao nói chung đối với môn Aerobic.

T.H

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/aerobic-viet-nam-xuat-sac-gianh-3-hcv-tai-cup-the-gioi-suzuki-2018-365-284852.html