AFC Asian Cup 2023: AFC giới thiệu 3 nhân tố nổi bật của Đội tuyển Việt Nam

Trong clip giới thiệu về Đội tuyển Việt Nam, AFC chỉ ra 3 nhân tố nổi bật gồm Quang Hải, được đánh giá là 'Star Man,' Nguyễn Thanh Bình là 'Rising Star' và Huấn luyện viên Troussier.

Tiền vệ Quang Hải được được đánh giá là "Star Man". (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày 11/1, trang thông tin AFC Asian Cup 2023 đã đăng một đoạn clip dài 43 giây để giới thiệu về Đội tuyển Việt Nam trước giải đấu lần này.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chỉ ra 3 nhân tố nổi bật của Đội tuyển Việt Nam ở kỳ Asian Cup 2023. Trong đó, Quang Hải được đánh giá là "Star Man" (Cầu thủ ngôi sao). Cầu thủ của Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có 42 trận đấu cho đội tuyển quốc gia và đóng góp 10 pha lập công.

Nhân tố thứ 2 của Đội tuyển Việt Nam được AFC nhắc tới là Nguyễn Thanh Bình. Trung vệ của Câu lạc bộ Thể Công Viettel được gọi là "Rising Star" (Ngôi sao đang lên).

Cầu thủ 23 tuổi từng ghi bàn vào lưới Đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cuối cùng, AFC đã nhắc tới Huấn luyện viên P.Troussier trong đoạn clip giới thiệu Đội tuyển Việt Nam.

Tại Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam sẽ là đội bóng thứ 3 mà Huấn luyện viên người Pháp từng dẫn dắt để tham dự giải đấu. Trước đó, ông từng dẫn dắt Đội tuyển Nhật Bản năm 2000 và Qatar năm 2004.

Tại Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Đội tuyển Nhật Bản, Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển Iraq.

Đội hình Huấn luyện viên Troussier mang tới Qatar có độ tuổi trung bình trẻ thứ 4. Đội tuyển Indonesia là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Trong khi đó, Đội tuyển Iraq và Đội tuyển Nhật Bản lần lượt xếp ở vị trí thứ 6 và 7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/afc-asian-cup-2023-afc-gioi-thieu-3-nhan-to-noi-bat-cua-doi-tuyen-viet-nam-post920661.vnp