AFC Cup 2019: Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC 'vùi dập' CLB Myanmar

Chiều nay, Hà Nội FC đã thắng đậm chủ nhà Yangon United (Myanmar) 5-2 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng F, AFC Cup 2019. Ngoại binh Omar và Oseni là những người 'nhả đạn' giúp đội bóng Thủ đô giành trọn 3 điểm quan trọng trên đất khách.

Cách đây nửa tháng, Hà Nội FC được đánh giá mạnh hơn nhiều bước vào trận tiếp Yangon United ở trận lượt đi vòng bảng F, AFC Cup trên sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, việc các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội đến mức... "khó lý giải" (lời của HLV Chu Đình Nghiêm - PV) đã khiến đội bóng Thủ đô chấp nhận thua 0-1.

Hà Nội FC từng thua đau Yangon United 0-1 trong trận lượt đi vòng bảng F, AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: I.T

Hà Nội FC từng thua đau Yangon United 0-1 trong trận lượt đi vòng bảng F, AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: I.T

Tới trận lượt về chiều nay, Hà Nội FC ở thế phải thắng chủ nhà Yangon United, qua đó duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng đã xuất trận với đội hình mạnh nhất thời điểm này: Thủ môn Văn Công; hậu vệ Văn Kiên - Duy Mạnh - Đình Trọng - Văn Hậu; tiền vệ Quang Hải - Đức Huy - Hùng Dũng - Thành Lương; tiền đạo Omar - Oseni.

Ngay từ phút thứ 3, Hà Nội FC đã tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ đường "châm ngòi" của Thành Lương, Quang Hải thoát xuống bên cánh trái trước khi chuyền ngang "dọn cỗ" cho Omar đệm bóng cận thành lập công.

Ưu thế dẫn bàn trước càng giúp Hà Nội FC tự tin kiểm soát bóng, tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép. Trong khi đó, Yangon United không còn lựa chọn nào khác là phải đá phòng ngự-phản công dựa trên khả năng càn lướt của tiền đạo mũi nhọn Sekou Sylla.

Oseni lập cú đúp trong trận thắng thuyết phục 5-2 của Hà Nội FC trước chủ nhà Yangon United chiều nay. Ảnh: I.T

Phút 13, ngay sau khi Oseni bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội khách, Yangon United bất ngờ tìm được bàn gỡ. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Min Kyaw Khant chuyền vào thuận lợi cho Sekou Sylla (số 15) đá nối nhanh trong vòng cấm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 26, một lần nữa Hà Nội FC lại nhận bàn thua từ một tình huống tương tự. Vẫn là Min Kyaw Khant băng xuống bên cánh trái nhận đường chồng biên hợp lý của Kyaw Zin Oo, trước khi tạt vào vòng cấm cho Vinicius Miller (số 6) thoải mái đệm lòng đưa Yangon United vượt lên dẫn 2-1.

Trong thế trận rất cởi mở, đến phút 33, Hà Nội FC có được bàn gỡ 2-2 do công Oseni sau khi chiến thắng thủ môn Kyaw Zin Htet ở tình huống đối mặt.

Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, lại là Oseni đi bóng mạnh mẽ trong vòng cấm trước khi sục bóng tinh tế hoàn thành cú đúp, nâng tỷ số lên 3-2 cho những nhà đương kim vô địch V.League.

Dù không ghi bàn nhưng Quang Hải đã ghi dấu với 2 đường kiến tạo giúp Omar hoàn tất cú hat-trick trong trận thắng quan trọng của Hà Nội FC trước Yangon United. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC vẫn làm chủ thế trận, bất chấp việc thi đấu dưới thời tiết nắng nóng (trong mỗi hiệp, trọng tài đều cho 2 đội nghỉ 1 lần để tiếp nước - PV).

Những sự thay đổi người của HLV Chu Đình Nghiêm như Trương Văn Thái Quý, Hoàng Vũ Samson, Moses lần lượt vào thế chỗ Đức Huy, Thành Lương, Hùng Dũng đều chơ tròn vai.

Thực tế, nếu Oseni chính xác hơn trong những cơ hội ngon ăn của mình thì Hà Nội FC không phải chờ tới phút 81 mới có bàn thắng thứ 4.

Từ quả phạt góc của Quang Hải bên cánh trái, Omar bật cao đánh đầu ở tư thế không người kèm nâng tỷ số lên 4-2.

Phút 83, sau một loạt cú dứt điểm hỏng ăn hoặc đưa bóng trúng xà ngang của Hoàng Vũ Samson, Oseni, bóng đến chân Omar và chân sút này đã hoàn tất cú hat-trick của mình, gia tăng cách biệt 5-2.

Khoảng 10 phút cuối trận, Yangon United tỏ ra đã "buông xuôi", không đủ lực để tìm kiếm thêm dù chỉ 1 bàn thắng, chấp nhận thua chung cuộc 2-5.

Với 3 điểm có được trên đất Myanmar, Hà Nội FC tiếp tục duy trì thế cạnh tranh ngôi đầu bảng với Tampines Rovers (Singapore).

Ngày 1.5 tới, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ có thêm 3 điểm khi làm khách của Naga World (Campuchia) trước khi trở về sân Hàng Đẫy tiếp Tampines Rovers ở lượt trận cuối vòng bảng có ý nghĩa phân ngôi thứ bảng F ngày 15.5.

Cũng thi đấu ở bảng G, AFC Cup 2019, ở lượt trận thứ 4 diễn ra chiều 16.4, B.Bình Dương đã "vùi dập" đội khách Shan United (Myanmar) 6-0, qua đó vươn lên xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Ceres Negros (Philippines, 9 điểm) 2 điểm.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/afc-cup-2019-quang-hai-kien-tao-ha-noi-fc-vui-dap-clb-myanmar-972670.html