'AFC Cup bị hủy là sự hụt hẫng với các CLB'

Theo bình luận viên Quang Tùng, việc không được tiếp tục thi đấu AFC Cup 2020 mang lại sự tiếc nuối cho các CLB đã đầu tư mạnh mẽ để tham dự sân chơi này.

"AFC Cup bị hủy là sự hụt hẫng với các CLB. Đây là điều khá đáng tiếc với các đội bóng đầu tư mạnh mẽ trong năm nay để chinh phục đấu trường khu vực, châu lục như CLB TP.HCM. Từ đầu mùa đến giờ, họ đã đầu tư mạnh để chuẩn bị nguồn lực nhằm hướng tới việc tham dự nhiều đấu trường. Bây giờ một đấu trường đã bị hủy nên cũng sẽ có sự lãng phí nhất định", bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ với Zing.

"Việc mất đi một đấu trường sẽ giúp các đội tập trung hơn vào những sân chơi còn lại. CLB TP.HCM sẽ không phải lo phân bổ lực lượng để thi đấu dàn trải, họ nhiều khả năng sẽ luôn trình làng được những nhân sự tốt nhất cho V.League. Than Quảng Ninh cũng là một đội rất đáng xem, có khả năng cạnh tranh những vị trí tốp đầu trên bảng xếp hạng".

 CLB TP.HCM sẽ dồn toàn lực cho V.League và Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB TP.HCM sẽ dồn toàn lực cho V.League và Cúp Quốc gia 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB TP.HCM đã mang về 3 chân sút chất lượng là Công Phượng (mượn từ HAGL), Ariel Rodriguez và Jose Ortiz (đều mang quốc tịch Costa Rica). AFC Cup 2020 đã bị hủy, nên thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ tập trung hai đấu trường V.League và Cúp Quốc gia.

Khi nhận định về cơ hội trở lại đấu trường quốc tế của CLB Hà Nội, BLV Quang Tùng khẳng định đội bóng thủ đô nhiều khả năng sẽ lại giành quyền tham dự AFC Cup, thậm chí AFC Champions League mùa giải tới. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm từng vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, nhưng lại bị cấm tham dự AFC Cup năm 2020 do án phạt từ LĐBĐ châu Á.

"AFC Cup là mục tiêu rất vừa tầm với CLB Hà Nội. Họ đã xây dựng được một nền móng vững chắc nên luôn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch V.League và Cúp Quốc gia, cho dù lúc này đang gặp bất ổn nhân sự", BLV Quang Tùng cho hay.

Trong nhiều mùa giải đã qua, CLB Hà Nội thi đấu không tốt ở giai đoạn đầu, nhưng đều đã thể hiện bản lĩnh vượt khó và bứt phá ở giai đoạn còn lại trước khi cạnh tranh ngôi vô địch. HLV Chu Đình Nghiêm và ban lãnh đạo đội cũng khẳng định việc hướng đến đấu trường quốc tế sau nhiều năm chinh phục đỉnh cao bóng đá nội.

"Không Văn Hậu, CLB Hà Nội chỉ không mạnh lên chứ không hề yếu đi", theo BLV Quang Tùng. Ảnh: Việt Hùng.

Cái khó của đội bóng thủ đô ở mùa này là việc đón nhận hàng loạt tổn thất nhân sự. Duy Mạnh đứt dây chằng, Đình Trọng cần thêm thời gian nghỉ sau ca phẫu thuật thứ 3 trong 2 năm, Văn Hậu không may dính chấn thương sau ít ngày trở về từ Hà Lan.

"Việc Văn Hậu không may chấn thương là điều đáng tiếc, nhưng đấy không phải tổn thất quá lớn đối với CLB Hà Nội. Chúng ta cần hiểu rõ rằng không có Văn Hậu, CLB Hà Nội chỉ không mạnh lên thôi chứ không hề yếu đi. Giai đoạn 1 V.League 2020 còn chưa hết, chúng ta đã thấy cách họ vượt khó với hàng thủ lỏng lẻo như thế nào rồi".

"Sự trỗi dậy của CLB Sài Gòn hay đội TP.HCM khiến giải đấu trở nên rất đáng xem, nhưng chúng ta không nói trước được gì cả, bởi khoảng cách về điểm số so với đội đầu bảng lúc này chưa hề đáng ngại (5 điểm so với CLB Sài Gòn)", BLV Quang Tùng khẳng định.

Quyết định hủy AFC Cup 2020 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra sau cuộc họp ban thường vụ chiều 10/9. Các đội bóng châu Á sẽ chính thức chia tay giải đấu này sau khi tham dự phân nửa số trận vòng bảng. Hai đại diện của bóng đá Việt Nam là CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh cũng hết cơ hội thử sức ở đấu trường quốc tế trong năm nay.

Chiều 11/9, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ trở lại với loạt trận vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020. Cặp đấu giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB TP.HCM sẽ diễn ra lúc 17h. Ở trận đấu còn lại, CLB Hà Nội sẽ tiếp đón Cần Thơ trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15.

'Văn Hậu không cần thời gian để hòa nhập' Trả lời phỏng vấn chiều 31/8, tiền vệ Phạm Đức Huy cho rằng anh và nhiều cầu thủ CLB Hà Nội cảm thấy ấn tượng với thể hình to lớn của Đoàn Văn Hậu.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/afc-cup-bi-huy-la-su-hut-hang-voi-cac-clb-post1130005.html