AFC Cup: Yangon United ngược dòng thắng kịch tính trước FLC Thanh Hóa

Mặc dù có được bàn thắng vươn lên dẫn trước của Omar Faye nhưng sự xuất sắc của hàng công Yangon United khiến FLC Thanh Hóa ngậm ngùi nhận thất bại.

Bước vào lượt trận thứ 2 tại AFC Cup 2018, FLC Thanh Hóa phải đụng độ đội bóng đang xếp đầu bảng G là Yangon United. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân của HLV Marian Mihail vẫn tự tin dâng cao đội hình ngay ở những phút đầu của trận đấu.

FLC Thanh Hóa ngậm ngùi nhận thất bại trước Yangon United. (Ảnh: AFC)

FLC Thanh Hóa ngậm ngùi nhận thất bại trước Yangon United. (Ảnh: AFC)

Thành quả của việc thi đấu lấn lướt ngay ở những phút đầu là bàn mở tỷ số của Omar Faye ở phút thứ 5, giúp FLC Thanh Hóa vươn lên dẫn trước. Bắt nguồn từ đường chuyền tinh tế của Edward Ofere, Omar Faye ra chân hiểm hóc vào góc cao khung thành, khiến thủ thành bên phía Yangon phải bó tay.

Bàn thắng của Omar Faye khiến trận đấu diễn ra cởi mở và hai đội liên tục có những đường lên bóng nguy hiểm, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về FLC Thanh Hóa.

Bước sang hiệp 2, Yangon United đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng tới từ Myanmar đã có được bàn gỡ ở phút 67 do công của Kousuke Yamazaki Uchida.

Sau bàn gỡ hòa của Yangon United, FLC Thanh Hóa đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép đối phương. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, vào phút 87, Thanh Hóa phải nhận “đòn hồi mã thương” khi Aee Soe nâng tỷ lên 2-1 cho Yangon United.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Yangon United. Với chiến thắng này, đại diện tới từ Myanmar tiếp tục dẫn đầu bảng G với 6 điểm sau 2 lượt trận tại AFC Cup 2018, trong khi đó FLC Thanh Hóa xếp thứ 2 với 3 điểm./.

Trường Giang/VOV.VN
Clip AFC

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/afc-cup-yangon-united-nguoc-dong-thang-kich-tinh-truoc-flc-thanh-hoa-734011.vov