AFC: 'Không có cửa để vượt qua Quế Ngọc Hải'

Màn trình diễn chắc chắn của trung vệ Quế Ngọc Hải trước ĐT Nhật Bản đã được AFC tôn vinh.

Quế Ngọc Hải

Trong trận hòa 1-1 lịch sử của ĐT Việt Nam trước ĐT Nhật Bản, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chơi vô cùng ấn tượng. Điển hình chính là pha nhoài người xoạc bóng và đón đầu cản phá cú sút cực mạnh của cầu thủ Nhật Bản diễn ra vào phút 40.

Trước tình huống này, AFC đã bình luận: “No way past Que Ngoc Hai!” đồng thời đi cùng là hình biển cấm, có nghĩa là “Không có cửa để vượt qua Quế Ngọc Hải”. Biểu tượng biển cấm cho thấy sự chắc chắn và vững vàng của cầu thủ đang khoác áo SLNA. Theo thống kê của Sofascore, Quế Ngọc Hải đã có 11 lần giải nguy, 1 lần tranh chấp thành công, 2 lần tranh bóng bổng thành công, 1 lần chặn cú sút của đối thủ và 2 lần cắt bóng thành công.Phong độ ấn tượng của Ngọc Hải là một trong những lý do giúp Việt Nam đứng vững trước Nhật Bản. Sau trận đấu, anh còn xin được chiếc áo của thủ quân kiêm trung vệ kỳ cựu Maya Yoshida bên phía Nhật Bản.

Bình luận về nỗ lực của ĐT Việt Nam, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nói: “Một trận đấu đầy cảm xúc để kết thúc một hành trình đáng nhớ và vô cùng ý nghĩa củabóng đá Việt Nam: Hoàn thành 10 trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mặc dù thua nhiều hơn thắng, nhưng chúng ta đã thu được khá nhiều bài học rất bổ ích.

Các trận đấu giải này nói rằng, người Việt phải chơi bóng theo lối chơi riêng của người Việt, phù hợp với hoàn cảnh tố chất, môi trường, của Việt Nam, phải có bản sắc riêng của Việt Nam thì mới có thể thành công. Các trận đấu cũng nói rằng có thể so từng cầu thủ, Việt Nam không bằng Nhật hay nước khác, nhưng nếu so bằng tập thể, Việt Nam vẫn có thể phát huy sức mạnh tinh thần được để bằng Nhật hay các đội khác. Các trận đấu đã định lượng rất rõ ràng, chúng ta yếu cái gì, mạnh cái gì, ưu ở đâu, nhược ở đâu, giúp chúng ta nhìn rất rõ bản thân mình. Còn gì quý hơn điều đó”.

Ông khép lại: “Thầy Park đã từng nói rằng, ông có đọc lịch sử Việt Nam là lịch sử của dân tộc đấu tranh, càng lúc khó khăn thì càng đoàn kết và phát huy sức mạnh. Thầy Park khẳng định với các học trò rằng, họ mang trong mình dòng máu của sự đoàn kết và hãy phát huy, chứng minh điều đó khi đội tuyển Việt Nam khó khăn nhất. Thầy Park đúng là kỷ lục gia, là huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam với những kỷ lục không thể nghĩ tới. Và các cầu thủ, họ là nhân vật chính của những kỳ tích 5 năm lại đâycủa bóng đá Việt Nam. Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều với những trải nghiệm thế này. Hy vọng với màn ra mắt năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ được giới thiệu ra nhiều nước hơn, cầu thủ Việt Nam sẽ được ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn”.

Theo Thiên Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/afc-khong-co-cua-de-vuot-qua-que-ngoc-hai/20220330123801727