AFC: Muốn vào chung kết, Hà Nội FC phải làm điều không tưởng ở Triều Tiên

Trang chủ LĐBĐ châu Á cho rằng Hà Nội FC đối diện nhiệm vụ rất khó khăn nếu muốn vào chơi trận chung kết AFC Cup.

Hà Nội FC còn cách ngưỡng cửa chung kết AFC Cup ít nhất 90 phút lượt về trên sân Kim Nhật Thành của CLB SC 4.25. Trận hòa 2-2 lượt đi khiến đội bóng Thủ đô buộc phải thắng, hoặc có ít nhất một trận hòa nhiều hơn 2 bàn chia đều cho mỗi đội.

Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi 4.25 đã bất bại sân nhà suốt 3 năm qua ở giải quốc nội và cả AFC Cup. Theo Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, khả năng Hà Nội FC lật đổ đội bóng đá sân nhà hay nhất châu Á hiện tại (tính trên phương diện thành tích) là không nhiều.

Video: Hà Nội FC 2-2 SC 4.25

"Muốn vào chung kết AFC Cup, Hà Nội FC phải làm được điều chưa đội nào làm được trước đó: thắng SC 4.25 ngay trên đất Triều Tiên, hoặc hòa với tỷ số lớn ở sân Kim Nhật Thành. Không thể phủ nhận đây là nhiệm vụ rất khó khăn dù Hà Nội FC không thua từ tháng 5 và có chức vô địch V-League thứ hai liên tiếp vào ít tuần trước".

4.25 đã thắng cả 4 trận sân nhà trong năm 2019, ghi 13 bàn và không lọt lưới. Từ khi ra mắt AFC Cup năm 2017, đội bóng này chơi 14 trận ở sân nhà và không thua trận nào. Trên sân Kim Nhật Thành, 4.25 là đối thủ rất khó bị đánh bại.

"Trở lại trận lượt đi, Hà Nội FC bất ngờ thủng lưới trước và ghi lại liền 2 bàn nhờ công của Văn Quyết và Papa Ibou Kebe. Song, bàn gỡ 2-2 ở những phút cuối của Kim Yu Song đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ở trận bán kết AFC Cup liên khu vực, Hà Nội FC hòa CLB Altyn Asyr 2-2 lượt về trên sân khách. Một kết quả tương tự sẽ giúp đội bóng này đưa trận đấu với 4.25 vào hiệp phụ", AFC chia sẻ.

 Hà Nội FC tấn công áp đảo ở trận lượt đi.

Hà Nội FC tấn công áp đảo ở trận lượt đi.

Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á cũng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Văn Quyết và Quang Hải - bộ đôi cầu thủ của Hà Nội FC đủ sức tạo ra sự khác biệt.

"Với 6 bàn ở vòng knock-out, Văn Quyết chứng minh anh là cầu thủ của những trận cầu lớn. Sự chú ý cũng dành cho Quang Hải khi anh là cầu thủ sáng tạo. Hà Nội FC đứng trước nhiệm vụ phải ghi ít nhất 1 bàn".

Nếu giành vé vào chơi chung kết AFC Cup, Hà Nội FC sẽ trở thành đội bóng Việt Nam thành công nhất lịch sử ở sân chơi châu Á. Đối thủ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở trận chung kết AFC Cup 2019 là CLB Al-Ahed của Lebanon.

Al-Ahed vừa có được chiến thắng 1-0 trước Al Wedat của Jordan trong trận chung kết lượt về khu vực Tây Á. Người ghi bàn thắng duy nhất đưa đại diện của Lebanon vào chung kết là tiền đạo Ahmed Akaichi. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 ở trận lượt đi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/afc-muon-vao-chung-ket-ha-noi-fc-phai-lam-dieu-khong-tuong-o-trieu-tien-d501826.html