AFC ra quyết định giúp U23 Việt Nam hưởng lợi lớn ở giải châu Á

Theo thông báo của AFC, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố nhóm hạt giống tại vòng loại giải U23 châu Á 2023.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2024

Theo đó, AFC sẽ phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích của các đội ở giải đấu gần nhất.

Tại U23 châu Á 2022, đoàn quân áo đỏ đã vượt qua vòng bảng và được điền tên vào nhóm 1.

Bên cạnh U23 Việt Nam, nhóm trên còn có sự xuất hiện của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan.

Điều này đồng nghĩa, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tránh được các đối thủ mạnh tại giai đoạn vòng loại.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 gồm UAE, Iran, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Bahrain, Myanmar, Syria, Campuchia và Ấn Độ.

Yemen, Singapore, Kyrgyzstan, Đông Timor, Lebanon, Oman, Lào, Palestine, Mông Cổ và Indonesia nằm ở nhóm 3.

Nhóm 4 có sự góp mặt của Đài Loan, Bangladesh, Philippines, Hong Kong, Maldives, Sri Lanka, Nepal.

Nhóm cuối gồm Afghanistan, Bhutan, Brunei, Trung Quốc, Guam, Macau, Triều Tiên, Bắc Mariana, Pakistan và Qatar.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới và các trận đấu ở giai đoạn vòng loại sẽ bắt đầu từ tháng 9/2023.

Như thông tin từ trước đó, giải U23 châu Á 2024 cũng là vòng loại Olympic Paris 2024.

Ba đội có thứ hạng cao nhất tại giải đấu diễn ra trên đất Qatar sẽ giành vé dự Olympic Paris 2024.

Trong khi đội xếp thứ 4 phải đá play-off liên lục địa với đại diện của châu Phi.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/afc-ra-quyet-dinh-giup-u23-viet-nam-huong-loi-lon-o-giai-chau-a-d588216.html