AFF 2018: Đối thủ tiếp theo của ĐTQG Việt Nam mạnh đến đâu?

Sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước ĐTQG Lào ở trận đầu ra quân tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ Malaysia ngay trên sân nhà vào ngày 16/11 tới đây. Tuy nhiên, ĐTQG Malaysia là một đội bóng không hề dễ chịu đối với bất cứ đội bóng nào.

Cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên vô địch

Tại AFF Suzuki Cup 2018, Malaysia được đánh giá là một trong những đội bóng có đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch năm nay.

Lối chơi của Malaysia thường không có gì quá nổi trội, đặc sắc nhưng họ luôn tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống phản công của mình.

Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe sở hữu dàn cầu thủ đồng đều cùng một nền tảng thể lực vô cùng sung mãn thế nên họ rất mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

ĐTQG Malaysia sẽ là thử thách khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu tới trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Ngoài ra, khả năng phòng ngự của đội bóng này cũng rất tốt khi các vị trí trên sân thường liên lạc rất tốt. Họ tổ chức phòng ngự rất bài bản, khoa học, thường xuyên có những tình huống bọc lót kịp thời và gần như bịt kín hết những khoảng trống để cho đối phương khai thác.

Khả năng tấn công của Malaysia tuy không biến hóa, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm khi họ sở hữu hàng tấn công với nhiều cầu thủ cao to và tốc độ tốt.

Mỗi khi có bóng, các tiền vệ Malaysia thường xuyên có những đường chuyền dài vượt tuyến cho các tiền đạo phía trên bứt tốc và đã không ít lần họ đã ghi bàn thành công.

Ngoài ra, nền tảng thể lực tốt cũng giúp các cầu thủ Malaysia giỏi đeo bám cầu thủ đối phương, hạn chế tối đa không gian và thời gian xử lý bóng của đối thủ. Chính lối đá quyết liệt của bóng đá Malaysia cũng giúp họ trở nên khó đánh bại.

Hàng phòng ngự của ĐTQG Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm đến tiền vệ Mohamadou Sumareh ( áo trắng) bên phía Malaysia ở trận đấu tới.

Những "mũi giáo" của đội Malaysia

Bên cạnh đó, năm nay Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc Gambia là Mohamadou Sumareh, người đã thi đấu rất hay trong trận đấu vừa qua với ĐTQG Lào ở lượt trận đầu tiên.

Sumareh đá ở vai tiền vệ cánh phải và tốc độ là một trong những điểm mạnh của anh. Ở trận đấu ra quân, Sumareh thường xuyên có những pha bứt tốc mạnh mẽ khiến cho các cầu thủ Lào rất khó khăn trong việc truy cản.

Thế nhưng sức mạnh của các học trò HLV Tan Cheng Hoe không dừng lại ở đây bởi họ có lực lượng khá đồng đều và một số cầu thủ đã rất quen thuộc với NHM bóng đá Việt nam như tiền đạo Idlan Talaha, Zaquan Adha Radzak, hậu vệ Sharul Saad, Aidil Zafuan, hay thủ môn Khairul Che Mat.

Bên cạnh đó, ĐTQG Malaysia ở giải đấu năm nay cũng triệu tập 8 cầu thủ từng thi đấu rất thành công tại giải U23 châu Á hồi đầu năm vậy nên đội hình của họ có được sự đồng đều ở mọi tuyến.

Thế nên, tiếp đón ĐTQG Malaysia ngay trên sân nhà sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên NHM bóng đá Việt Nam vẫn đặt niềm tin rất lớn vào chiến thắng dành cho ĐTQG Việt Nam ở trận đấu này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/aff-2018-doi-thu-tiep-theo-cua-dtqg-viet-nam-manh-den-dau-a410714.html