AFF Awards 2019: Quang Hải tranh ngôi nhất với 'Messi Thái Lan'

Quang Hải sẽ cạnh tranh vị trí cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 với Chanathip Songkrasin.

Sở hữu cú đúp vô địch quốc nội và vào chung kết AFC Cup liên khu vực cùng Hà Nội FC, đồng thời là trụ cột ở tuyển Việt Nam và có những đóng góp đáng kể trong màu áo ĐTQG và CLB, Quang Hải là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong năm 2019.

Quang Hải sẽ cạnh tranh với Chanathip Songkrasin - cầu thủ được mệnh danh là "Messi J". Chanathip chơi khá tốt ở Consadole Sapporo mùa này, góp công giúp đội nhà vào chung kết cúp Hoàng đế Nhật Bản (thua Kawasaki Frontale).

 Quang Hải có năm thi đấu đầy ấn tượng. (Ảnh: Hồng Nam)

Quang Hải có năm thi đấu đầy ấn tượng. (Ảnh: Hồng Nam)

Tuy nhiên, so với Quang Hải, Chanathip bị gián đoạn mùa giải do chấn thương. Thái Lan trong năm 2019 cũng có thành tích không tốt khi bị loại ở vòng 1/8 Asian Cup, xếp cuối King's Cup 2019. "Voi chiến" chỉ khởi sắc hơn khi HLV Akira Nishino cầm quân.

Ở hạng mục HLV hay nhất năm, HLV Park Hang Seo sẽ đấu với Tan Cheng Hoe - HLV của Malaysia. Xét về thành tích, nhà cầm quân người Hàn Quốc không có đối thủ xứng tầm trong khu vực Đông Nam Á với những dấu ấn mà ông tạo nên cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Sau khi trải qua năm 2018 đầy ấn tượng, HLV Park Hang Seo và hai đội tuyển Việt Nam tiếp tục nối dài thành công sang năm 2019. Ông và các học trò vào đến Tứ kết Asian Cup, giành ngôi á quân King's Cup và đang đứng nhì bảng (bất bại) ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. U22 Việt Nam do ông Park dẫn dắt cũng vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 một cách thuyết phục.

HLV Park Hang Seo là ứng viên số 1 cho danh hiệu HLV của năm. (Ảnh: Hồng Nam)

Ở hạng mục HLV đội bóng nữ xuất sắc nhất năm, bóng đá Việt Nam cũng đóng góp một đại diện trong danh sách đề cử. HLV Mai Đức Chung sẽ tranh giải với các đồng nghiệp Naruephon Kaenson, Nuengruethai Sathongwien (Thái Lan), Win Thu Moe (Myanmar). Trong số những nhân vật này, chỉ có bà Kaenson là HLV nữ.

Trong khi đó ở giải thường cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (năm 2017 được trao cho Đoàn Văn Hậu), bóng đá Việt Nam không góp đại diện nào. Những cái tên được đề cử là Lugman Hakim Shamsudin (Malaysia), Suphanat Muaenta (Thái Lan) và Fabian Andres Monge (Australia).

Ở đội hình tiêu biểu Đông Nam Á, Quang Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm gần như chắc chắn có tên trong đội hình được vinh danh.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/aff-awards-2019-quang-hai-tranh-ngoi-nhat-voi-messi-thai-lan-d507749.html