AFF Awards Night 2019: Đêm tôn vinh bóng đá Việt

Lần đầu tiên được trao quyền tổ chức Lễ trao các giải thưởng bóng đá Đông Nam Á - AFF Awards 2019, chắc chắn đêm 8/11 tới tại Hà Nội sẽ là đêm tôn vinh bóng đá Việt Nam.

Ra đời từ năm 1984 với 6 thành viên sáng lập gồm: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, nhưng cũng phải tới 12 năm sau Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới quy tụ đủ thành viên thuộc khu vực ASEAN khi Việt Nam, Lào, Campuchia chính thức tham dự. Và dù sau này còn có thêm Timor Leste (tham gia năm 2004) và đặc biệt là Australia (2013), thì những bước đi của AFF là khá chậm so với các tổ chức bóng đá quốc tế trên thế giới.

Sự chậm trễ này thể hiện khá rõ khi phải đến năm 1996, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đầu tiên mới được tổ chức tại Singapore nhờ nguồn hỗ trợ kinh phí từ phía bia Tiger (giải đấu cũng mang tên Tiger Cup). Cũng như thế là các danh hiệu xuất sắc nhất, nếu ở châu Á và thế giới được trao thường niên, thì mãi năm 2013, nhờ tài trợ của các Mạnh Thường Quân, lần đầu tiên AFF mới tổ chức trao tặng.

Đương nhiên, vào thời điểm này, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực của làng cầu khu vực nên việc xuất hiện thường xuyên tại các lễ trao thưởng cũng là điều dễ hiểu. Mùa đầu tiên (2013), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã được nhận danh hiệu Liên đoàn bóng đá quốc gia xuất sắc nhất trong năm; ông Mai Đức Chung được trao danh hiệu Huấn luyện viên bóng đá nữ xuất sắc nhất và Đoàn Văn Hậu nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

2 năm sau, tại lễ trao giải diễn ra ở Myanmar, tới lượt tiền đạo Lê Công Vinh nhận giải bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2014 để có mặt trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á. Gần nhất vào năm 2017, thành tích của năm 2013 được tái lập, VFF là Liên đoàn xuất sắc nhất và Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục nhận giải Huấn luyện viên bóng đá nữ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Hai năm đã trôi qua và với những thành tích vang dội trên đấu trường quốc tế, Việt Nam lần đầu tiên được chọn là quốc gia chủ nhà Lễ trao các giải thưởng bóng đá Đông Nam Á - AFF Awards 2019. Và cũng chính những kỳ tích đó làm cơ sở để dự báo rằng, đêm 8/11 tại Hà Nội, bóng đá Việt Nam sẽ lại áp đảo trên sân khấu trao thưởng.

Theo đó, AFF Awards 2019 có 18 giải thưởng dành cho các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực trong hai năm 2018 và 2019. Trong đó, các giải thưởng "Liên đoàn của năm", "Đội tuyển quốc gia nam/nữ của năm", "HLV nam/nữ của năm", "Cầu thủ nam/nữ của năm" và "Bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018" được chú ý hơn cả khi bóng đá Việt Nam chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Theo tính toán ban đầu của giới chuyên môn, với liên tiếp những thành tích lịch sử trong 2 năm qua gồm: Ngôi á quân U23 châu Á, suất vào bán kết Đại hội thể thao châu Á ASIAD, chức vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018 và gần nhất là vào tới tứ kết giải vô địch châu Á ASIAN Cup 2019 cũng như những màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển nam quốc gia Việt Nam gần như chắc chắn sẽ giành giải thưởng đội tuyển của năm.

Cũng như vậy, người đứng sau những kỳ tích này, ông Park Hang Seo cũng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Huấn luyện viên nam của năm. Bên cạnh đó, thành tích của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia cũng giúp Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á”.

Ngoài ra, trong 2 năm qua, bên cạnh thành công của đội tuyển nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành chức vô địch Đông Nam Á, nhiều đội tuyển trẻ khác thi đấu khá ấn tượng và ở cấp câu lạc bộ, Hà Nội FC đã làm nên hành trình đầy ấn tượng khi vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup cũng sẽ giúp VFF thêm lần nữa được trao thưởng là Liên đoàn bóng đá của năm tại khu vực.

Cũng như thế, Hậu vệ trái đang thi đấu ở Hà Lan, Đoàn Văn Hậu được đề cử và là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất", danh hiệu anh đã từng hai lần được nhận. Hay tiền đạo Nguyễn Anh Đức là đề cử cho giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018" với cú vôlê cháy lưới Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

AFF Awards Night 2019 được tổ chức vào tối 8/11 tại Khách sạn Marriott, Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình, fanpage cũng như YouTube của VFF và Next Sports.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/aff-awards-night-2019-dem-ton-vinh-bong-da-viet-114452.html