AFF Cup 2018: Thái Lan vắng trụ cột, chuyên gia nói đừng quá tin

Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, bóng đá Thái Lan vẫn rất coi trọng AFF Cup nên không thể hoàn toàn tin việc ĐTQG Thái Lan sẽ vắng các trụ cột.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng. Tại giải đấu năm nay, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo được báo chí trong nước lẫn khu vực đánh giá sẽ là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch. Theo tờ Fox Sports Asia cho biết, tại AFF Cup năm nay, ĐTVN vẫn sẽ thể hiện lối đá phòng ngự chặt chẽ và tính tổ chức cao vốn đã là thương hiệu của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo.

“Tuy nhiên, với sự dồi dào về mặt nhân sự, đối thủ của ĐTVN có thể sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giải nữa là việc ngăn chặn những đợt tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Quang Hải… sở hữu kỹ thuật đồng đều, cả sự khôn ngoan trong việc điều tiết trận đấu thì ĐTVN sẽ rất nguy hiểm khi tạo đột biến trong mỗi lần dâng cao”- Tờ Fox Sports Asia nhận định.

ĐTVN được kỳ vọng sẽ trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018

Nói về Đội tuyển quốc gia Thái Lan, đại kình địch của ĐTVN trong nhiều năm trở lại đây, tờ Fox Sports Asia cho rằng, đội bóng xứ chùa Vàng đã không gặp may mắn khi thiếu đi sự phục vụ của những ngôi sao hàng đầu gồm Kawin Thamsatchanan, Teerasil Dangda, Teerathon Bunmathan và "Messi Thái" ChanathipSongkrasin.

“Bốn cầu thủ ngôi sao này đang chơi cho những CLB tại Châu Âu và Nhật Bản. AFF Cup không phải giải đấu chính thức cấp FIFA nên các CLB không bắt buộc phải nhả quân. Điều này khiến sức mạnh của nhà ĐKVĐ bị suy giảm đáng kể. Trong khi đó, sức mạnh của các đội bóng khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia lại không được đánh giá cao bằng Việt Nam. Nên quân đoàn của HLV Park Hang-seo đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch khu vực”- Tờ Fox Sports Asia nhận định.

Dù đã có nhiều nhận định cũng như thông tin về việc ĐT Thái Lan thiếu đi 4 trụ cột trước thềm AFF Cup, nhưng dưới đánh giá của các chuyên gia nội, những thông tin này vẫn chưa thực sự đảm bảo. Theo chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, cựu cầu thủ CLB Thể Công cho rằng, tất cả các Quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đều xem AFF Cup là thước đo duy nhất trình độ của nền bóng đá của quốc gia mình và Thái Lan cũng không ngoại lệ.

“Nếu như cả 4 cầu thủ trụ cột này vẫn có mặt trong danh sách thi đấu tại AFF Cup thì sao? Chắc chắn Thái Lan rất coi trọng AFF Cup nên trong hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ sẽ có điều khoản mang họ trở về giải AFF Cup. Chúng ta không nên dễ tin lời than phiền của HLV Milovan Rajevac. “Mất người” là vở diễn ở các đội mạnh tranh chức vô địch. Đội quá yếu có diễn cũng không mấy ai quan tâm... nhưng đó cũng là một chiến thuật bóng đá”- Chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Tại AFF Cup 2018, ĐTVN sẽ nằm ở bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Sau những thành công ở cấp độ ĐT trẻ là VCK U23 Châu Á và ASIAD 18, ĐTVN đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và các chuyên gia. Truyền thông quốc tế dự đoán thầy trò HLV Park Hang- seo sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Theo lịch dự kiến, ĐTVN sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 11/10, sau khi V-League 2018 kết thúc.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/aff-cup-2018-thai-lan-vang-tru-cot-chuyen-gia-noi-dung-qua-tin-366462.html