AFF Cup 2020: Báo Singapore đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Trước thềm Giải AFF Suzuki Cup 2020 sẽ khai mạc vào ngày 5/12, nhật báo Straits Times của Singapore, nước chủ nhà AFF Cup 2020, đã đánh giá cao sự phát triển thần kỳ của đội tuyển Việt Nam trong 15 năm qua và nhận định Việt Nam có cơ hội giữ vững ngôi vương sau giải đấu năm nay.

Các cầu thủ luyện tập thi đấu đối kháng chiều 3/12/2021. Ảnh: TTXVN phát

Các cầu thủ luyện tập thi đấu đối kháng chiều 3/12/2021. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, bài viết đăng trên trang web của báo này ngày 3/12 nhận định, tháng 12/2006, bóng đá Việt Nam ở thời khắc bĩ cực nhất khi tụt xuống vị trí 172 trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 15 năm, những chú “Rồng vàng” đã không chỉ thoát ra khỏi thời kỳ ảm đạm mà còn vươn lên một kỷ nguyên vàng mới.

Hiện xếp thứ 99, Việt Nam là đội bóng ASEAN duy nhất lọt vào Top 100 và lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup. Mặc dù đã thua trong tất cả các trận đấu với Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia, Oman và Trung Quốc, nhưng đội tuyển Việt Nam cho thấy họ không dễ bị đánh bại và chưa bao giờ để thua quá 2 bàn. Nhờ được cọ sát với tinh hoa của bóng đá châu Á, người hâm mộ Việt Nam giờ đây kỳ vọng đội tuyển của họ sẽ bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch AFF Suzuki Cup.

"Chìa khóa" cho sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam có lẽ bắt nguồn từ Tây Nguyên, nơi Học viện Hoàng Anh Gia Lai - trung tâm đào tạo bóng đá đầu tiên của cả nước - được thành lập vào năm 2007, là kết quả của sự hợp tác giữa Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với đội bóng Arsenal của Anh, Học viện Bóng đá Pháp JMG. Theo sau đó là các học viện bóng đá tư nhân khác như Học viện Bóng đá Quỹ Khuyến khích tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) và các học viện của các CLB Viettel và Hà Nội.

Theo Straits Times, một nhân tố chủ chốt khác là huấn luyện viên (HLV), với việc nhiều người ghi nhận công sức của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo vì đã dẫn dắt các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam lên một tầm cao mới kể từ khi nắm quyền vào năm 2017. Bản thân vị HLV người Hàn Quốc cũng đánh giá rằng “các cầu thủ Việt Nam có những tố chất đặc biệt riêng về tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật” mà ông không thấy có ở các cầu thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên, với chuỗi 7 trận thua liên tiếp gần đây, đã có nhiều chỉ trích về lối chơi "thực dụng quá mức" với triết lý phòng ngự phản công 5-4-1 của HLV Park Hang-seo. Nhưng cũng cần lưu ý rằng những trận thua này đều là trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, một số là cường quốc bóng đá của châu lục, và Việt Nam đã bất bại 17 trận trước các đối thủ ASEAN kể từ khi ông Park Hang-seo cầm quân.

Tại giải AFF Suzuki Cup năm nay, Việt Nam nằm trong bảng B, sẽ gặp Lào (ngày 6/12), Malaysia (ngày 12/12), Indonesia (ngày 15/12) và Campuchia (ngày 19/12) trên Sân vận động Bishan. Việt Nam có nhiều cơ hội sẽ giữ được ngôi vương và lần thứ 3 vô địch AFF Cup sau trận chung kết vào ngày đầu Năm mới 2022.

Lê Dương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/aff-cup-2020-bao-singapore-danh-gia-cao-doi-tuyen-viet-nam-20211204154927327.htm