AFF Cup 2020: Gặp Thái Lan, Đội tuyển Việt Nam không có gì phải lo lắng

Tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 gặp Đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo khẳng định mỗi trận đấu, toàn đội luôn nỗ lực để có thể giành chiến thắng.

HLV Park Hang-seo và hậu vệ Đỗ Duy Mạnh tại họp báo trước trận gặp Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: VFF

Trưa 22/12 tại Singapore, cuộc họp báo về trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan đã được tổ chức.

Theo VFF, tại họp báo, đánh giá về đối thủ Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết Thái Lan là đội bóng mạnh trong khu vực và ở giải đấu nào họ cũng là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Thái Lan có đội hình chất lượng và cũng chưa có gì là quá nổi bật nhưng không thể nói họ không phải là đội bóng mạnh. Các cầu thủ Việt Nam luôn tôn trọng họ.

Khi được hỏi liệu Đội tuyển Việt Nam đã tìm ra phương án để có thể ghi bàn vào lưới Thái Lan hay chưa, HLV Park Hang-seo trả lời: “Tôi nghĩ rằng chắc chắn phía Thái Lan cũng tìm cách để ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Còn tôi, ban huấn luyện và các cầu thủ cũng sẽ tìm mọi cách có thể để ghi bàn vào lưới họ”.

Nhận xét về HLV Đội tuyển Thái Lan, ông Polking, người đã từng dẫn dắt Câu lạc bộ TPHCM và được cho là có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi nói ngắn gọn là chẳng có gì lo lắng cả. Ông Polking từng dẫn dắt TPHCM, hiểu rõ cá nhân và đặc tính cầu thủ Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng đã đối đầu Thái Lan nhiều lần, hiểu rõ đặc tính họ. Nói gọn là chẳng có gì lo lắng về điều đó”.

Trong khi đó, HLV Polking và các cầu thủ Thái Lan đều đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận bán kết với đội đương kim vô địch.

Về kết kết quả các trận “đối đầu” giữa 2 đội tuyển quốc gia, kể từ khi ông Park Hang-seo dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam, hai đội gặp nhau 3 trận. Trong đó, Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King Cup 2019 (giải đấu do Thái Lan tổ chức vào tháng 6/2019). Hai trận còn lại thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 9, tháng 11/2019), hai đội đều hòa không tỉ số.

Tại AFF Cup 2020, do kém Indonesia 1 bàn thắng nên Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 bảng B và gặp Thái Lan, đội nhất bảng A ở bán kết.

Trước giải đấu này, Đội tuyển Thái Lan đã 5 lần giành chức vô địch Đông Nam Á, trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam mới có 2 lần đoạt cúp và hiện là đương kim vô địch.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội diễn ra vào tối 23/12, trận lượt về vào tối 26/12 trên SVĐ quốc gia Singapore.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-cup-2020-gap-thai-lan-doi-tuyen-viet-nam-khong-co-gi-phai-lo-lang/456832.vgp