AFF Cup 2020 hoãn, Malaysia dồn sức đấu Việt Nam ở vòng loại Worlrd Cup

AFF Cup 2020 gần như chắc chắn sẽ được lùi sang năm 2021 và Malaysia sẽ dồn sức cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

“Các trận đấu còn lại của vòng thứ hai World Cup 2022 - Asian Cup 2023 là trọng tâm chính của đội tuyển Malaysia trong năm 2020” - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam khẳng định sau khi AFF Cup 2020 có kế hoạch dời sang năm 2021.

Theo Stuart, việc AFF Cup 2020 hoãn sẽ giúp HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị cho ba trận đấu còn lại của vòng loại World Cup.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Stuart Ramalingam.

“Sau trận giao hữu với Bahrain, đội tuyển Malaysia sẽ bay tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để thi đấu vào ngày 8/10.

Sau đó, đội trở lại Malaysia thi đấu với Việt Nam tại Bukit Jalil vào ngày 13/10.

Trước khi sang Thái Lan thi đấu trận cuối cùng của vòng loại vào ngày 17/11, Malaysia dự định sẽ có thêm trận giao hữu với Kuwait cũng tại Bukit Jalil.

Tuy nhiên, tôi được thông báo rằng, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang theo dõi tình hình đại dịch COVID-19 tại các quốc gia trước khi đưa ra quyết định tiếp theo về việc cho phép tổ chức các trận giao hữu", Tổng thư ký Stuart Ramalingam nói.

Malaysia quyết "đòi nợ" Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trả lời báo giới Malaysia ngày 31/7, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra hào hứng trước việc hoãn AFF Cup 2020.

"Đây là một quyết định tích cực, khi COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát", HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng. "Chiến dịch vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023 mới là ưu tiên hàng đầu của Malaysia.

Việc AFF Cup 2020 hoãn lại mang đến những điều tích cực cho đội tuyển, trong quá trình chuẩn bị sắp tới".

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/aff-cup-2020-hoan-malaysia-don-suc-dau-viet-nam-o-vong-loai-worlrd-cup-ar561125.html