AFF Cup 2020 nhiều khả năng đá tập trung tại Singapore

Trong tháng 9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á sẽ công bố nước chủ nhà đăng cai AFF Cup 2020 khi phương án đá sân nhà - sân khách không khả thi.

Toàn bộ 10 đội tuyển tham dự AFF Cup 2020 sẽ thi đấu tại một nước chủ nhà, thay vì thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách như tại AFF Cup 2018, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chia sẻ với Zing sau lễ bốc thăm chia bảng.

Cuộc họp các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ sớm được tổ chức để lựa chọn nước đăng cai giải đấu truyền thống của khu vực. Quyết định cuối cùng sẽ có trong tháng 9, trước khi triển khai các công tác liên quan tới tổ chức.

Ông Tuấn cũng cho biết VFF không có ý định nhận đăng cai giải đấu. "Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022", vị lãnh đạo VFF nói.

 Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Thuận Thắng.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Thuận Thắng.

AFF Cup 2020 bị dời lịch hai lần liên tục. Khi không thể tổ chức vào năm 2020, giải dự kiến diễn ra từ 11/4 tới 8/5/2021. Sau đó, ban tổ chức quyết định dời lịch tiếp đến 5/12/2021 tới 1/1/2022. Việc lựa chọn địa điểm tổ chức gặp nhiều vấn đề phức tạp do tình hình dịch bệnh.

Nhiều khả năng, Singapore sẽ là nước đăng cai giải đấu năm nay, trong bối cảnh các nước còn lại đang gồng mình chống dịch. Tuy nhiên, trước tiên họ phải được hậu thuẫn từ chính phủ.

"Ngoài việc đảm bảo điều kiện cho các đội bóng sinh hoạt, tập luyện trong vòng một tháng, các phương án giữ an toàn như cơ chế bong bóng cũng phải được tính toán kỹ càng", ông Tuấn chia sẻ.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Trước đó, đảo quốc sư tử cùng Thái Lan và Campuchia là 3 ứng viên tranh chấp quyền đăng cai giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Truyền thông Thái Lan hồi giữa tháng 9 dẫn nguồn tin từ đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup cho biết Singapore gần như chắc chắn giành quyền đăng cai giải đấu.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 diễn ra chiều 21/9. Lá phiếu bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy duyên nợ. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tái đấu Malaysia và Indonesia ngay sau khi chạm mặt ở loạt trận vòng loại hai World Cup 2022. Trong khi đó, Campuchia và Lào từng nằm chung bảng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Bảng đấu còn lại, được đánh giá nhẹ ký hơn, là cuộc cạnh tranh của hạt giống số 1 Thái Lan cùng các đối thủ Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste/Brunei.

Cựu danh thủ Singapore: 'Gặp Thái Lan dễ hơn Việt Nam' Fandi Ahmad, danh thủ từng ghi 55 bàn sau 101 trận khoác áo tuyển Singapore, chia sẻ về kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 chiều 21/9.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/aff-cup-2020-nhieu-kha-nang-da-tap-trung-tai-singapore-post1265086.html