AFF Cup 2020: Việt Nam lại chung bảng Malaysia, Indonesia

Sau nhiều trì hoãn, chiều 21-9, tại Singapore, AFF đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 13 (vẫn giữ tên gọi AFF Cup 2020 dù diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022).

Nhận lá thăm cuối cùng, ĐKVĐ Việt Nam vào bảng B cùng đương kim á quân Malaysia, Indonesia và 2 nước Đông Dương Lào, Campuchia. Như vậy sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sớm gặp lại đối thủ Tan Cheng Hoe và người đồng hương Shin Tae-yong. Đây là bảng đấu giống hệt như AFF Cup 2018, chỉ khác duy nhất Indonesia thế chỗ Myanmar. Hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò ông Park sẽ không dễ dàng khi cả Malaysia và Indonesia đều rắp tâm “trả nợ” Việt Nam, còn Lào, Campuchia rất tiến bộ gần đây.

Trong khi đó, bảng A của Thái Lan có phần nhẹ thở với Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong cặp play-off đấu loại Timor Leste/Brunei.

Đã xác định 2 bảng đấu nhưng AFF Cup 2020 vẫn chưa xác định sẽ thi đấu tập trung tại đâu giữa 3 nước có nguyện vọng đăng cai: Singapore, Thái Lan (đã cùng 4 lần tổ chức), Campuchia (chưa lần nào) và sẽ là 1 hay 2 nước chủ nhà cho 2 bảng? Thể thức thi đấu cũng chưa rõ, liệu vòng bán kết và chung kết có thể thi đấu 2 lượt sân nhà - sân khách như đã áp dụng kể từ AFF Cup 2004?

Về vòng loại Giải U.23 châu Á 2022, sau khi Đài Loan rút lui và 2 đội còn lại của bảng I là Việt Nam, Myanmar cũng không thể đăng cai vì dịch bệnh, AFC dự kiến sẽ tổ chức thi đấu ở một quốc gia thuộc Trung Đông (có thể là UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Oman hoặc Kuwait). Do vậy, kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc của đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ không thực hiện mà đội sẽ sang thẳng Trung Đông và dự kiến có một trận giao hữu tại đây trước khi vào giải (từ ngày 23 đến 31-10).

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202109/aff-cup-2020-viet-nam-lai-chung-bang-malaysia-indonesia-3080105/