AFF Cup 2021: Thái Lan hủy diệt Indonesia

Mới chỉ đá lượt đi nhưng với kết quả thua 0-4 dường như Indonesia đã dâng chiếc Cup vô địch AFF Cup 2021 cho người Thái.

 Supachok được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh BTC.

Supachok được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh BTC.

Đội tuyển Indonesia dự AFF Cup 2021 với độ tuổi trung bình là 23,7 tuổi. HLV Shin Tae-yong cử các cầu thủ dưới 23 tuổi đi thi đấu. Trung bình cầu thủ của ĐTQG Indonesia là cầu thủ trẻ nhất trong số các cầu thủ dự AFF Cup 2020. Họ là sự kết hợp giữa các cầu thủ ở SEA Games 2019 với các cầu thủ trẻ 19 tuổi, nên cầu thủ Indonesia đã khớp khi gặp Thái Lan.

Thái Lan áp đảo

Ông Alexandre Polking đã chuẩn bị khá kỹ trận đấu này bằng việc chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1, với 5 sự thay đổi đội hình ra sân. Hàng hậu vệ 4 người chỉ còn K.Kaman được giữ lại, 2 hậu vệ biên và cầu thủ người Thụy Điển nhập tịch trung vệ E.Dolah là những cầu thủ được Polking tin cậy ra sân.

Nếu như các cầu thủ Việt Nam mất 90 phút không thể khoan thủng hàng phòng ngự Indonesia thì các học trò HLV Alexandre Polking chỉ mất đúng 2 phút để có bàn thắng mở tỷ số. Các cầu thủ Thái Lan bắt đầu trận đấu bằng lối chơi tấn công trực diện. Kết quả là một pha tấn công bên cánh trái của hàng thủ Indonesia đã xuyên thủng được vòng cấm.

Pomphan đã quần nát cánh trái. Ảnh BTC.

Hậu vệ trái Mohammad Edo đã không thể ngăn chặn được hậu vệ phải Philip Roller trong những phá xâm nhập bên cánh này. tiền vệ trung tâm Rachmat Irianto cố gắng cản phá nhưng không thể ngăn cản chuyển động của Philip Roller.

Philip Roller sau đó chuyền bóng cho Chanatip Songkrasin, người đang đứng trong vòng cấm đã tung cú sút tuyệt đẹp xé toang khung thành của Nadeo ở phút thứ hai. Chanathip Songkrasin lại là cơn ác mộng của ĐTQG Indonesia. Anh ghi bàn thắng thứ hai nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 52. Chanatip Songkrasin quá xuất sắc và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020 khó thoát khỏi tay cầu thủ số 18 này dù vẫn còn 1 trận đấu nữa.

Indonesia đầu hàng

Đầu hiệp 2, HLV Shin Tae-yong đã có 3 sự thay đổi hòng có bàn thắng danh dự nhưng rõ ràng hiện nay Indonesia không có cầu thủ nào có thể ngang tầm với các cầu thủ Thái Lan. Sự vắng mặt của hậu vệ trái Arhan đã bị Thái Lan trừng phạt. Supachok Sarachat đã ghi bàn thắng thứ ba cho Thái Lan ở phút 67. Bàn thắng đến từ một pha tấn công bên cánh trái của hàng thủ đội tuyển Indonesia. Hậu vệ Philip Roller lần thứ 2 đã làm tốt nhiệm vụ kiến tạo.

Đội tuyển Indonesia hoàn toàn lép vế. Ảnh BTC

Bữa tiệc bàn thắng chỉ chấm dứt khi hộ công Bordin Phala ghi bàn thắng thứ 4. Hàng thủ của ĐT Indonesia như bị đóng băng trước sức tấn công của Thái Lan khi để đối phương cầm bóng 67%, tung 19 cú sút, trúng khung thành 9 (Indonesia chỉ có 4 cú sút, 1 trung khung thành). Từ trong vòng cấm, Bordin Phala đã vượt qua thủ môn Nadeo, và Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Ông Alexandre Polking còn tung cả thủ môn dự bị số 2 K.Thamsatchanan vào sân để tận hưởng không khí chiến thắng. Như vậy cả 30 cầu thủ Thái Lan đến AFF Cup 2020 đều đã được vào sân thi đấu, dường như người Thái đã dạo chơi trên đất Singapore và dễ dàng cầm cúp vàng về nước.

CAT

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/aff-cup-2021-thai-lan-huy-diet-indonesia-post153309.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_tinmoi_vt&utm_campaign=click_tinmoi