AFF Cup 2022: Báo Anh ca ngợi trọng tài Nhật Bản sau quyết định gây tranh cãi

Trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato đã được báo chí Anh khen ngợi sau khi ông quyết định cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m ở trận gặp Malaysia tại AFF Cup 2022.

Trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato. Ảnh: wikipedia

Trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato. Ảnh: wikipedia

Tối 27/12, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022. Trong trận đấu này, trọng tài điều khiển trận đấu - ông Ryuji Sato - đã khiến các khán giả bất ngờ khi rút thẻ đỏ với cầu thủ Azam Azmi ở phút 62 sau tình huống va chạm với Đoàn Văn Hậu, đồng thời cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phạt 11m.

Tờ The Sun (Anh) đã có bài viết khen ngợi công tác điều khiển trận đấu của trọng tài người Nhật Bản. Bài báo nêu rõ: "Người hâm mộ và các cầu thủ đã vô cùng sửng sốt khi một quả phạt đền được đưa ra do tình huống phạm lỗi ngoài sân. Nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định tuyệt vời khi áp dụng hoàn hảo một luật bóng đá ít được biết đến".

Tờ The Sun mô tả pha va chạm của Văn Hậu với Azam Azmi và sau đó là quyết định của trọng tài Ryuji Sato như sau: "Cầu thủ của Việt Nam (Đoàn Văn Hậu) và Azam Azmi đã trượt ngã ra ngoài sân và va vào bảng quảng cáo. Đám đông ở Hà Nội đã hò hét giận dữ sau khi camera ghi lại chớp nhoáng cú đá trả đũa của Azam Azmi với Văn Hậu. Cầu thủ 21 tuổi sau đó trở lại sân trong khi Đoàn Văn Hậu đang nằm ngoài sân vì bị đau.

Trọng tài Sato đã nói chuyện với trợ lý của mình trước khi rút thẻ đỏ và cho hưởng quả phạt đền. Các cầu thủ Malaysia vô cùng tức giận còn đội trưởng Faisal Halim cho rằng đồng đội của anh không phạm lỗi. Một số người cảm thấy quyết định quá khắt khe và lẽ ra trọng tài phải cho Malaysia hưởng quả đá phát bóng lên sau khi Azam Azmi bị Văn Hậu phạm lỗi trước đó. Tuy nhiên, trọng tài đã quyết định chính xác khi cho tuyển Việt Nam hưởng 11m".

Báo này dẫn Điều 12.4 trong Luật FIFA nêu rõ:"Nếu bóng vẫn còn trong cuộc và một cầu thủ phạm lỗi với trọng tài hoặc cầu thủ đội bạn, cầu thủ dự bị, cầu thủ bị thay ra ngoài hoặc cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân hay kể cả quan chức đối phương ở khu vực ngoài sân thi đấu thì trọng tài có quyền cho dừng trận đấu và cho một quả phạt trực tiếp ở chỗ đường biên gần nhất với điểm phạm lỗi. Nếu điểm đá phạt trực tiếp nằm trong vòng cấm của đội vừa phạm lỗi thì sẽ là một quả phạt đền dành cho đội bị phạm lỗi".

Sơn Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/aff-cup-2022-bao-anh-ca-ngoi-trong-tai-nhat-ban-sau-quyet-dinh-gay-tranh-cai-20221229165845662.htm