AFF Suzuki Cup 2018: Thái Lan vượt trội Malaysia về thành tích đối đầu

Đội tuyển Thái Lan chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tự tin trước trận đấu với Malaysia ở Bán kết AFF Suzuki Cup 2018, khi vượt trội đối thủ này trong thành tích đối đầu.

(Nguồn: foxsportsasia.com)

Đội tuyển Thái Lan chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tự tin trước trận đấu với Malaysia ở Bán kết AFF Suzuki Cup 2018, khi vượt trội đối thủ này trong thành tích đối đầu.

Theo thống kê của trang Soccer Way, hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia đã chạm trán nhau 15 lần kể từ năm 1996 (tính cả giao hữu).

Trong lần đối đầu đầu tiên, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Kể từ đó đến nay, Thái Lan đã áp đảo Malaysia khi từng giành 9 chiến thắng, hòa 3 trận và để thua 3 trận. Trong 15 lần đối đầu đó, Thái Lan ghi được 23 bàn và để thủng lưới 12 bàn.

Chiến thắng đậm nhất của Thái Lan trước Malaysia là trận thắng 3-0 ở AFF Cup năm 2008. Trong khi đó, họ thua đậm nhất vào năm 2002 với tỷ số 1-3.

Lần gần nhất 2 đội bóng này gặp nhau là ở chung kết AFF Suzuki Cup 2014. Tại đây, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân nhà và để thua 2-3 ở trận lượt về trên sân của Malaysia. “Những chú voi chiến” đã lên ngôi vô địch khi giành chiến thắng với tỷ số 4-3 chung cuộc sau hai lượt trận.

Xét về phong độ, Malaysia lại đang là đội có phong độ tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ đã giành được tới 4 chiến thắng.

Trong khi đó, Thái Lan cũng có thành tích tương tự. Tuy nhiên, điều đáng nói là Malaysia đã giành chiến thắng 5 trên 6 trận gần nhất trên sân nhà. Ngược lại, Thái Lan chỉ thắng 1, thua 3 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất phải thi đấu trên đất Malaysia. Nhưng trên riêng sân Bukit Jalil, Malaysia chưa để thua Thái Lan lần nào trong 3 lần đối đầu.

Trận Bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ 45 ngày 1/12 tại Bukit Jalil. Vào ngày 5/12, hai đội gặp nhau ở Bán kết lượt về tại Rajamangala./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/aff-suzuki-cup-2018-thai-lan-vuot-troi-malaysia-ve-thanh-tich-doi-dau/537699.vnp