AFF Suzuki Cup 2018: Tuyển Việt Nam ra quân với đội hình mạnh nhất

Điều khiển trận đấu Lào - Việt Nam trên sân vận động quốc gia Lào lúc 19h30 ngày 8/11 là trọng tài chính Thoriq Munir Alkatiri - người được nhận chứng chỉ trọng tài của FIFA từ năm 2014.

Đội tuyển Việt Nam tập tại Sân vận động Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Đội tuyển Việt Nam tập tại Sân vận động Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Lào không phải đội bóng mạnh nhất tại bảng A của AFF Suzuki Cup 2018 nhưng do đây là trận ra quân, một chiến thắng, thậm chí thắng thuyết phục sẽ tạo đà tâm lý cho đội tuyển Việt Nam trước những trận đấu khó khăn với các đối thủ khó chơi hơn là Malaysia và Myanmar.

Chính vì thế, không có gì khó hiểu khi huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất trong thời điểm hiện tại.

Ở buổi tập làm quen sân thi đấu tối 7/11, tiền vệ trung tâm Huy Hùng bị căng cơ đùi trái phải tập riêng, trung vệ Bùi Tiến Dũng sau ít phút thi đấu cũng phải cần tới sự chăm sóc y tế của các bác sĩ.

Tuy nhiên, những chấn thương ở mức độ nhẹ của hai cầu thủ này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị cũng như sắp xếp đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu lúc 19h30 tối nay.

Lướt qua 2 đội hình mà HLV Park Hang-seo xếp ở phần thi đấu đối kháng tối 7/11 ở buổi tập tối qua, dễ dàng nhận thấy tới 99% khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Lào bằng đội hình có thể nói là mạnh nhất trong thời điểm hiện tại.

Theo đó, trấn giữ khung thành sẽ là thủ môn Đặng Văn Lâm, ba trung vệ là Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh. Hàng tiền vệ gồm có Văn Hậu (trái), Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng (phải). Các cầu thủ chơi ở phía trên gồm Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức.

Tùy diễn biến cụ thể của trận đấu mà thầy Park sẽ có những điều chỉnh tiếp theo nhưng với đội hình xuất phát như trên, đội tuyển Việt Nam tràn đầy tự tin áp đặt thế trận tấn công và giành chiến thắng trước đội tuyển Lào.

Theo kết quả của phiên họp kỹ thuật, trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục màu trắng. Đây là màu áo từng nhiều lần mang đến may mắn cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018. U23 Việt Nam mặc áo trắng khi đánh bại Qatar ở Bán kết để làm nên kỳ tích lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

Tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam cũng mặc trang phục trắng khi hạ Syria ở Tứ kết, để lần đầu tiên trong lịch sử vào tới Bán kết ở sân chơi này.

Điều khiển trận đấu Lào - Việt Nam trên sân vận động quốc gia Lào lúc 19h30 ngày 8/11 là trọng tài chính Thoriq Munir Alkatiri - người được nhận chứng chỉ trọng tài của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) từ năm 2014.

Năm nay mới 29 tuổi, nhưng vị "vua áo đen" này đã được chọn vào nhóm trọng tài cấp cao của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và từng nhận danh hiệu "Trọng tài hay nhất" tại giải vô địch quốc gia Indonesia năm 2014.
* Dự kiến đội hình xuất phát:
Đội tuyển Lào: S.Paseuth – B.Simpasong, K.Phomvongsa, K.Phomasay, T.Sibounhuang – T.Bounmalay, L.Lounasy, K.Litthideth, B.Bounkong - , S.Vongchiengkham, C.Waenvongsoth.

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm – Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh – Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu - Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức./.

Minh Tiến (P/v TTXVN từ Viêng Chăn, Lào)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/aff-suzuki-cup-2018-tuyen-viet-nam-ra-quan-voi-doi-hinh-manh-nhat/101612.html