AFF Suzuki Cup 2018: Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần tự tin, quyết tâm thi đấu cao nhất trong trận gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 16/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong khuôn khổ Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018).

HLV trưởng Park Hang Seo và đội trưởng tiền đạo Văn Quyết đội tuyển Việt Nam trả lời các câu hỏi của giới truyền thông tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Huấn luyện viên Park Hang Seo và đội trưởng Văn Quyết cho biết như vậy tại cuộc họp báo diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng đặt hi vọng có 1 điểm (tương đương 1 trận hòa) trong trận đấu lần này.

Huấn luyện viên Park Hang Seo nhận định: Từ năm 1998, Việt Nam thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 2 khi gặp Malaysia. Lần này, Việt Nam có 7 ngày nghỉ, trừ Huy Hùng đang hồi phục sau chấn thương, trạng thái tinh thần và thể lực của các cầu thủ còn lại đều ổn định. Ông Park Hang Seo và các trợ lý đều đã trực tiếp xem các trận đấu của Malaysia. Với vốn hiểu biết về đối thủ, ông đã đưa ra đấu pháp hợp lý cho cuộc chạm trán lần này và ông tin Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt với Malaysia.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nhận định: Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Suzuki Cup năm nay. Các cầu thủ Việt Nam lần này có thêm lợi thế thi đấu trên sân nhà nên Malaysia cũng rất cẩn trọng. Ông hy vọng các cầu thủ Malaysia sẽ giữ vững tinh thần và chơi bóng hết mình. Sau 2 trận thắng với 6 điểm hiện có, Malaysia đang có tinh thần thi đấu thoải mái. Việt Nam là đội bóng mạnh, hứa hẹn trận đấu tới đây sẽ hấp dẫn và kịch tính, ông Tan Cheng Hoe hy vọng đội bóng Malaysia sẽ có 1 điểm tại trận đấu lần này.

Đội trưởng, tiền đạo Văn Quyết đội tuyển Việt Nam trả lời các câu hỏi của giới truyền thông tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tiền đạo Zaquan Adha của Malaysia cũng cho biết: Cổ động viên Việt Nam sẽ lấp đầy sân vận động trong trận đấu tới đây nhưng các cầu thủ của Malaysia đã quen thi đấu trên sân khách với áp lực từ khán giả. Trận này, Việt Nam ở cửa trên và sẽ chơi tấn công, vì thế Malaysia sẽ phải tập trung phòng ngự. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Malaysia thủ hòa, đội sẽ cố gắng tìm kiếm bàn thắng...

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 2 trận làm khách trên sân của Lào và Myanmar vào các ngày 8/11 và 20/11; đồng thời có lợi thế sân nhà trước đội tuyển Malaysia và Campuchia vào ngày 16 và 24/11. Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2018 là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2018 của đội tuyển Việt Nam; cơ hội lớn để thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo thể hiện bản lĩnh thi đấu, phấn đấu giành Cúp vô địch ở mùa giải năm nay.

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/aff-suzuki-cup-2018-viet-nam-se-thi-dau-voi-quyet-tam-cao-nhat-20181115170313654.htm