AFF U18: Vòng bán kết vắng đội chủ nhà

Kết thúc vòng bảng, Giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á 2019 đã xướng danh 4 đội vào bán kết và đáng tiếc là đội chủ nhà U18 Việt Nam đã phải dừng bước.

Một tình huống tranh chấp bóng giữa đội U18 Việt Nam (áo đỏ) và các cầu thủ Campuchia. Ảnh: VFF

Vòng bảng Giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á - AFF U18 năm 2019 đã khép lại vào chiều 15/8 sau lượt trận thứ 5 của các đội bóng bảng B.

Ở lượt đấu này, 3 đội gồm: Australia (9 điểm), Malaysia (9 điểm), Việt Nam (7 điểm) sẽ tranh 2 suất vào bán kết. Theo lịch thi đấu, U18 Australia gặp Singapore; Malaysia gặp Thái Lan và các cầu thủ Việt Nam… chỉ phải gặp U18 Campuchia.

Trước đó, ở lượt trận thứ 4 gặp U18 Thái Lan, với kết quả hòa 0-0 Đội tuyển U18 Việt Nam đã không thể tự quyết trong việc giành suất vào bán kết. Vì vậy, đội Việt Nam buộc phải thắng Campuchia thì mới có thể cạnh tranh suất vào bán kết với điều kiện Australia hoặc Malaysia thua trận.

Chính điều này đã khiến các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn rất quyết tâm trong trận gặp U18 Campuchia vào chiều 15/8.

Những diễn biến trên sân cho thấy trong hiệp 1, Đội tuyển U18 Việt Nam chơi lấn át đối phương khi tạo được vài cơ hội ghi bàn.

Phút 38, trong một pha phối hợp đẹp mắt giữa Huỳnh Tiến Sinh - Văn Huy - Xuân Tạo, bóng đã nằm trong lưới Campuchia nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng này cho các cầu thủ Việt Nam.

Kể từ đó trở đi, các cầu thủ Việt Nam chơi bế tắc vì không thể nào ghi được bàn thắng do lối đá áp sát của các cầu thủ Campuchia.

Hiệp 1 kết thúc không tỷ số và bước ngoặt trận đấu đến vào phút 50 (hiệp 2).

Thi đấu nhỉnh hơn đối thủ nhưng không ghi được bàn thắng rồi hậu vệ kèm người không chặt, đội chủ nhà đã bị đội khách sút thủng lưới.

Kể từ lúc này, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi càng bế tắc trước Campuchia đầy hưng phấn sau bàn thắng. Sau 90 phút thi đấu chính thức, đội Việt Nam vẫn bị dẫn bàn nhưng trận đấu có thêm 5 phút bù giờ và đây là 5 phút đầy kịch tính.

Phút 90+2, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn ghi bàn gỡ hòa và nhen nhóm hy vọng sẽ ghi thêm 1 bàn thắng nữa là vượt qua vòng bảng vì lúc này, Malaysia đã thua Thái Lan 0-1.

Nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng (phút 90+5), các cầu thủ Campuchia đã chớp cơ hội lơi lỏng nơi hàng thủ U18 Việt Nam để ghi bàn thắng thứ 2 đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Kết thúc lượt trận thứ 5 bảng B, Australia giành được 12 điểm; Malaysia được 9 điểm và 2 đội vào bán kết. Các đội Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Singapore bị loại.

Ở bảng đấu này, các cầu thủ trẻ Campuchia là điểm sáng nhất khi lần đầu tiên thắng cả Việt Nam (2-1) lẫn Thái Lan (4-3) ở một giải đấu quốc tế.

Tại bảng A, Đội tuyển Indonesia và Myanmar đều thắng 4 trận, hòa 1 trận và vào bán kết trước 1 vòng đấu.

Kết thúc vòng bảng, Indonesia (bảng A) là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 20 bàn, lọt lưới 4 bàn. Đội thua cả 5 trận là các cầu thủ U18 Brunei. Các cầu thủ Brunei chỉ ghi được 4 bàn thắng nhưng bị thủng lưới 20 bàn.

Đội tuyển U18 Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn thắng nhưng cũng để lọt lưới 6 bàn.

Ngay khi kết thúc trận đấu cuối vòng bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời chia tay Đội tuyển U18 Việt Nam.

Tại vòng bán kết, Indonesia gặp Malaysia còn Australia gặp Myanmar. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 17/8. Trận chung kết và trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 19/8.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-u18-vong-ban-ket-vang-doi-chu-nha/373048.vgp