Afghanistan: 14 nhân viên bảo vệ đại sứ quán Mỹ bị đuổi

Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Karl Eikenberry thông báo hôm 4-9 rằng 14 nhân viên thuộc nhà thầu giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại cơ quan của ông đã bị đuổi và rời khởi Afghanistan vì những hành vi dâm ô

Đài truyền hình CNN cho biết đã có nghi vấn về những hành vi ngược đãi, đe dọa và dâm ô trong hàng ngũ của các nhân viên bảo vệ tư nhân thuộc nhà thầu ArmorGroup North American – công ty được thuê giữ an ninh cho đại sứ quán. Các quan chức Mỹ đang tiếp tục điều tra trong khi toàn bộ viên chức cấp cao của công ty ArmorGroup tại Kabul đã bị thay thế. Vụ việc được phơi bày sau khi nhóm thực hiện công tác giám sát Project on Government Oversight gửi cho Ngoại trưởng Hillary Clinton một bức thư về những phát hiện của nhóm này căn cứ trên các e-mail của nhân viên bảo vệ và khảo sát thực tế. Nhóm giám sát có cả video cho thấy các nhân viên bảo vệ và giám thị uống rượu, cởi truồng. Hãng tin AP cho rằng ít nhất một lần các giám thị dẫn gái điếm vào nơi ở của nhân viên bảo vệ, vi phạm nghiêm trọng về an ninh và kỷ luật. Nhân viên bảo vệ bị cấm uống rượu bất kỳ lúc nào tại Afghanistan vì lý do an ninh và để phù hợp với tập quán của người Hồi giáo. Một phái đoàn tổng thanh tra của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đến Kabul, thẩm vấn 50 người hôm 4-9. Theo hãng tin Reuters, ArmorGroup sử dụng 450 nhân viên để bảo vệ an ninh cho đại sứ quán với hợp đồng 5 năm trị giá 189 triệu USD.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090906073622942p0c1006/afghanistan-14-nhan-vien-bao-ve-dai-su-quan-my-bi-duoi.htm