Afghanistan: Các trường đại học mở cửa nhưng sinh viên nữ vẫn bị cấm

6/3, các trường đại học ở Afghanistan đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Đông, nhưng chỉ có các sinh viên nam quay trở lại lớp do lệnh cấm nữ giới theo học đại học của chính quyền Taliban vẫn có hiệu lực.

Hình ảnh các nữ sinh Afghanistan đến trường hồi tháng 8/2021. (Nguồn: AFP)

Hình ảnh các nữ sinh Afghanistan đến trường hồi tháng 8/2021. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/3, các trường đại học ở Afghanistan đã mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Đông, nhưng chỉ có các sinh viên nam quay trở lại lớp do lệnh cấm nữ giới theo học đại học của chính quyền Taliban vẫn có hiệu lực.

Tháng 12/2022, Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan đã thông báo với các trường đại học về việc không cho nữ sinh theo học "cho tới khi có thông báo tiếp theo."

Lệnh cấm này được đưa ra với lý do nhiều nữ sinh viên không tuân thủ quy định về trang phục và yêu cầu phải có người thân là nam giới đi cùng khi đến và rời khỏi khuôn viên trường học. Chính quyền Taliban cũng đóng cửa đa số các trường học dành cho nữ sinh.

Sau đó, chính quyền cũng đưa ra hạn chế nữ nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Phụ nữ cũng bị cấm đến công viên, hội chợ, phòng tập thể dục và nhà tắm công cộng, đồng thời phải che kín mặt ở nơi công cộng.

Cộng đồng quốc tế lên án những hạn chế của Taliban đối với giáo dục - đào tạo và việc làm của nữ giới ở Afghanistan. Liên hợp quốc gọi đây là "chế độ phân biệt Apartheid dựa trên giới tính."

Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã coi quyền được giáo dục của phụ nữ là một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán về viện trợ và sự công nhận của chính quyền Taliban. Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài nhấn mạnh Taliban cần thay đổi chính sách với nữ giới để có cơ hội được công nhận chính thức và giảm bớt sự cô lập kinh tế.

Một số quan chức Taliban cho biết lệnh cấm nữ giới đi học được áp dụng tạm thời. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn một năm đóng cửa, Taliban vẫn chưa mở lại các trường trung học cơ sở dành cho nữ sinh. Lý do được đưa ra là thiếu kinh phí và cần thêm thời gian để chỉnh sửa giáo trình theo giáo lý của đạo Hồi.

Afghanistan đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, một phần do nhiều nước áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Á này, ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng.

Bên cạnh đó, nguồn tài trợ phát triển đất nước cũng bị cắt giảm. Các cơ quan viện trợ cảnh báo Afghanistan hiện đang cần viện trợ khẩn cấp hàng chục triệu USD./.

Linh Tô (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/afghanistan-cac-truong-dai-hoc-mo-cua-nhung-sinh-vien-nu-van-bi-cam/849615.vnp