Afghanistan: Đánh bom khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của Lực lượng Quân đội Mỹ đã diễn ra ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 31/5, khiến ít nhất 4 người dân Afghanistan thiệt mạng và 4 lính Mỹ bị thương.

Taliban đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom này

Đại diện phát ngôn của Lực lượng Quân đội Mỹ tại Afghanistan đã lên tiếng xác nhận, chiếc xe chở bom đã đâm vào một đoàn xe của Mỹ và cho biết 4 lính Mỹ chỉ bị thương nhẹ; đồng thời, không cung cấp thêm bất cứ thông tin chi tiết nào khác.

Ngay sau đó, phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đánh bom tự sát bên ngoài một học viện đào tạo quân sự, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid tuyên bố, cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe của “các cố vấn cao cấp nước ngoài”, khiến 10 người thiệt mạng và phá hủy 2 phương tiện giao thông.

Thành phố Kabul đã được thắt chặt an ninh trong những ngày gần đây với những nỗ lực mở ra một tiến trình hòa bình, chấm dứt 18 năm chiến tranh ở Afghanistan.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi đại diện Taliban có cuộc đàm phán với các chính trị gia Afghanistan ở Moscow (Nga), thảo luận đề xuất ngừng bắn và thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Sau lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày vào dịp lễ Eid-al-Fitr năm ngoái, nhiều người đã bày tỏ hy vọng rằng, một thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thiết lập sau khi tháng Ramadan năm nay kết thúc. Tuy nhiên, Taliban khẳng định, điều này sẽ khó có khả năng xảy ra.

Theo Kim Dung -Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/afghanistan-danh-bom-khien-it-nhat-4-nguoi-thiet-mang-4008105-b.html