Afghanistan hoan nghênh Nga ủng hộ giải quyết xung đột bằng các cuộc hòa đàm

Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Afghanistan đã hoan nghênh một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về việc cần phải giải quyết xung đột tại quốc gia Tây Nam Á này thông qua các cuộc hòa đàm mang tính xây dựng.

Nga ủng hộ Kabul giải quyết xung đột hiện nay ở Afghanistan bằng biện pháp hòa bình. (Nguồn: Tolo News)

Thông báo nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tán dương thiện ý của Liên bang Nga về một giải pháp hòa bình với cuộc khủng hoảng của Afghanistan thông qua các cuộc hòa đàm mang tính xây dựng".

Cũng theo bộ này, Kabul đã luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và cam kết hướng tới "một lệnh ngừng bắn toàn diện và hòa bình lâu dài tại Afghanistan".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Afghanistan cũng bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của phiến quân Taliban trong bối cảnh quân đội Mỹ rút quân khỏi nước này.

Từ ngày 1/5, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan sau khi Tổng thống Joe Biden đặt thời hạn cho việc rút tất cả binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia này là trước ngày 11/9 tới.

Theo kế hoạch, khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ và 7.000 quân lính của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ rời khỏi Afghanistan vào mốc thời gian trên.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/afghanistan-hoan-nghenh-nga-ung-ho-giai-quyet-xung-dot-bang-cac-cuoc-hoa-dam-150198.html