Afghanistan hoan nghênh việc Mỹ cho phép viện trợ nhân đạo

Ngày 26/9, chính quyền mới tại Afghanistan do Taliban điều hành hoan nghênh động thái mới đây của Mỹ khi cho phép viện trợ nhân đạo vào quốc gia này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Abdul Qahar Balkhi, người phát ngôn Bộ ngoại giao của Taliban cho biết, Afghanistan hy vọng tất cả các quốc gia bao gồm Mỹ và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục thiết lập và tăng cường quan hệ với chính phủ Afghanistan đồng thời tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này. Chính quyền Taliban cam kết rằng, khoản viện trợ sẽ đến tay những người cần một cách hoàn toàn minh bạch.

Các thành viên trong một gia đình Afghanistan cùng người thân vượt qua cửa khẩu biên giới Hữu Nghị vào Pakistan ngày 3/9/2021. Ảnh: Reuters

Các thành viên trong một gia đình Afghanistan cùng người thân vượt qua cửa khẩu biên giới Hữu Nghị vào Pakistan ngày 3/9/2021. Ảnh: Reuters

Ngày 24/9, Mỹ thông báo hai điều khoản miễn trừ trừng phạt với Afghanistan, cho phép chính phủ Mỹ, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc "tham gia vào các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, hay các hoạt động khác hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của con người" tại nước này.

Với các biện pháp trừng phạt và cắt giảm viện trợ nước ngoài sau khi Taliban kiểm soát đất nước hồi tháng 8, Afghanistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Giá lương thực và xăng tăng trong khi tiền mặt cạn kiệt./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/afghanistan-hoan-nghenh-viec-my-cho-phep-vien-tro-nhan-dao-893594.vov