Afghanistan không cho phép sử dụng lãnh thổ để chống nước khác

Tuyên bố của Afghanistan bày tỏ quan ngại về khả năng gia tăng bạo lực trong khu vực, đồng thời đề nghị cả Mỹ và Iran đi đến xoa dịu căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao.

Tổng thống Ghani khẳng định sẽ không để bất kỳ quốc gia nào lợi dụng Afghanistan làm bàn đạp, chống lại các quốc gia khác. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/1, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani khẳng định không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại bất cứ nước nào khác. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ máy bay không người lái của Mỹ tấn công Sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq hôm 3/1 giết chết Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani và chỉ huy lực lượng dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis.

Tuyên bố có đoạn: “Theo các điều khoản của Thỏa thuận An ninh Song phương với Mỹ, chính phủ cam đoan với đất nước Afghanistan và các nước láng giềng rằng lãnh thổ của Afghanistan sẽ không được sử dụng để chống lại bất cứ nước ngoài nào. Nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan theo dõi chặt chẽ tình hình ở khu vực và tìm kiếm các mối quan hệ song phương và đa phương với tất cả các nước trong khu vực và thế giới".

Minh Quân

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/afghanistan-khong-cho-phep-su-dung-lanh-tho-de-chong-nuoc-khac-107215.html