Afghanistan tiêu diệt 'lãnh đạo số 2' của al Qaeda

Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt Abu Muhsin al-Masri, một thủ lĩnh cấp cao của al Qaeda, người nằm trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Reuters ngày 25/10 đưa tin.

NDS thông báo về việc tiêu diệt trên Twitter. Ảnh: NDS

Nguồn tin do Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) cung cấp ngày 24/10 (giờ địa phương) cho biết, Al-Masri, được cho là lãnh đạo thứ hai của al Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Ghazni.

Al-Masri đã bị buộc tội tại Mỹ vì cung cấp hỗ trợ vật chất và nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và âm mưu sát hại công dân Mỹ. Theo hồ sơ của FBI, Al-Masri còn có tên là Husam Abd-al-Ra’uf, mang quốc tịch Ai Cập.

Song, FBI từ chối bình luận về vụ tiêu diệt trên.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, hiện chỉ còn chưa đến 200 phần tử al Qaeda ở lại Afghanistan.

Tháng 10/2020 đánh dấu 19 năm Mỹ đưa quân đến Afghanistan lật đổ Taliban - tổ chưc bắt tay với al Qaeda. Al Qaeda là tổ chức khủng bố gây ra vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại thế giới tại Mỹ ngày 11/9/2001.

Mỹ đã dần rút bớt quân khỏi Afghanistan sau khi đạt được thỏa thuận lịch sử với Taliban hồi tháng 2 năm nay. Taliban đồng ý thỏa thuận ngừng bắn mãi mãi và cách thức chia sẻ quyền lực cùng chính phủ Afghanistan.

Đồng thời, tiến trình hòa bình nội bộ Afghanistan đã được khởi động tại Doha vào tháng trước.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/afghanistan-tieu-diet-lanh-dao-so-2-cua-al-qaeda-617014/