AFRICOM tố lính Nga gài bẫy Thổ tại Tripoli

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) vừa lên tiếng cáo buộc lính đánh thuê Nga đã gài mìn tại Tripoli để bẫy lính Thổ và lực lượng hậu thuẫn.

AFRICOM nêu rõ, động thái này của phía Nga rõ ràng đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Libya.

"Chúng tôi có bằng chứng bằng hình ảnh xác thực cho thấy lực lượng lính đánh thuê của Nga được biết đến với tên Wagner Group đã gài mìn một cách bừa bãi xung quanh Tripoli và đoạn đường hướng về Sirte ở phía đông thủ đô.

Động thái của Wagner Group bất chấp sự an toàn của người dân Libya. Các chiêu trò vô trách nhiệm của Wagner Group đang kéo dài cuộc xung đột tại Libya và phải chịu trách nhiệm cho những nỗi đau và cái chết của thường dân vô tội", Thiếu tướng Bradford Gering, người đứng đầu các chiến dịch của AFRICOM cho biết.

Được biết, Sirte do Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kiểm soát. Nhưng hiện Thổ Nhĩ Kỳ và GNA đang chuẩn bị lực lượng lớn để tấn công nhằm chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng này.

Hình ảnh được cho là lính đánh thuê Wagner Group tại Libya.

Hình ảnh được cho là lính đánh thuê Wagner Group tại Libya.

Hiện Nga vẫn chưa có phản hồi chính thức nào với cáo buộc của phía Mỹ nhưng trước đó, LNA kêu gọi Nga nên đóng vai trò chính thức trong giải quyết khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này, thậm chí, còn khẳng định Tổng thống Putin là nhân tố quyết định cho việc sắp xếp ván cờ chính trị mới tại đây.

"Vấn đề khủng hoảng của Libya cần có sự tham gia của Nga và cá nhân Tổng thống Putin, đặc biệt là cần loại bỏ những nhân tố bên ngoài... Ngoại giao Nga nên đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này", phát ngôn của LNA Ahmed Mismari nói.

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya vốn có liên hệ chặt chẽ với Nga, Nguyên soái Khalifa Haftar từng thăm Moscow và duy trì đối thoại với quan chức Nga. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Quân đội Libya chính thức kêu gọi Nga can thiệp vào nước này.

Có nhiều nguyên nhân khiến lực lượng của Tổng tư lệnh Haftar và lực lượng chính trị kiểm soát miền Đông Libya tin tưởng vào Moscow và cá nhân Tổng thống Putin, song có thể tựu trung ở những lý do chính.

Đầu tiên là tính nhân đạo trong chiến lược của Nga khi can thiệp vào nội tình một đất nước và hành động của Nga luôn thể hiện sự tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như luật pháp các quốc gia sở tại.

Lý do tiếp theo khiến LNA tin tưởng là bởi Nga đã xác định chỉ có một mục đích trong cuộc chiến chống khủng bố là tiêu diệt những kẻ khát máu, nếu chúng không buông súng, trong khi Mỹ và các đồng minh lại tấn công khủng bố với mục đích khác, sử dụng khủng bố như lá bài chính trị.

Và cuối cùng là sự giúp đỡ của Nga thể hiện sự vô tư nên lực lượng nhận giúp đỡ có thể yên tâm xây dựng tương lai, trong khi sự giúp đỡ của Mỹ-phương Tây luôn gắn liền với mưu đồ, nên một khi bất tuân lệnh Mỹ là đối tác nhận hậu quả.

Điều này thể hiện rất rõ qua lối hành xử của Mỹ-đồng minh và Nga trong cuộc chiến Syria. Do vậy, Mỹ và phương Tây đang lo ngại Tổng thống Putin có thể biến ván cờ Libya thành ván cờ Syria 2 không phải không có lý.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/africom-to-linh-nga-gai-bay-tho-tai-tripoli-3413604/