After 9PM số 22: Im lặng cũng là một cách giao tiếp

Trong cuộc sống, ai mà nắm được thuật lắng nghe đồng thời biết đặt câu hỏi đúng lúc là người đã sở hữu chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa đi vào tâm hồn, tư tưởng của kẻ khác.

Không phải những người ít nói đều thông minh nhưng hầu hết những người thông minh thường ít nói. Im lặng cũng là một cách nói chuyện, một dạng thức giao tiếp mà cái tôi ham phô trương thể hiện hoàn toàn bị chế ngự, để bảo đảm một dư địa thênh thang sẵn sàng cho tâm trí có thể tiếp nhận thêm nhiều điều mới mẻ từ kẻ khác.

Cái ham muốn được nói, được thể hiện mình là tâm lý chung của loài người. Khéo quan sát bạn sẽ thấy không ít kẻ có ham muốn rất lớn trong việc không ngừng phô trương hạnh phúc mà bản thân đang có với một người đang phải chịu đựng đau khổ.

Hôm ấy nhóm bạn cũ có dịp hội ngộ sau một thời gian dài. Thấy Quỳnh có vẻ hốc hác và đượm buồn ai cũng ý nhị hỏi han quan tâm bạn. Nghe bạn chia sẻ việc sắp ly hôn với chồng bởi bị chồng hắt hủi, bạo hành lại còn ngang nhiên cặp kè với một người phụ nữa khác. Mọi người quây xung quanh bạn ý nhị vỗ về. Riêng Hằng không hiểu sao lại vô tư quá thể khi bảo: “Đúng là lấy chồng giống như canh bạc, may là canh bạc này mình thắng lớn bởi chồng mình chiều mình lắm!”. Sự phô trương hạnh phúc không đúng chỗ của Hằng khiến tất cả mọi người đều lắc đầu ái ngại.

Trong cuộc sống, ai mà nắm được thuật lắng nghe đồng thời biết đặt câu hỏi đúng lúc là người đã sở hữu chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa đi vào tâm hồn, tư tưởng của kẻ khác.

Thói già hàm, thích bàn luận những chuyện tủn mủn, soi mói người này phê bình kẻ nọ là những tính xấu cần phải bài trừ. Chúng chẳng đem một ích lợi gì ngoài việc khuấy đảo sự bình ổn bên trong tâm hồn ta. Trong sự yên lặng và tập trung tuyệt đối ta như con cá măng hướng thẳng tới mục tiêu của mình, không ai hay bất kỳ điều gì có thể làm ta xao lãng.

Học vấn, tâm tính vốn sống và trải nghiệm khác nhau nên đừng mưu cầu việc tất cả mọi người đều đồng thuận như nhau trước một sự việc, một tình huống. Bởi lẽ đó tranh luận với người nghịch ý ta để thể hiện người sai ta đúng là việc hoàn toàn vô nghĩa. Con người chỉ muốn tin vào cái họ tin, hãy để họ tự do lựa chọn việc sống với niềm tin và tự dùng cuộc đời họ thực chứng niềm tin đó. Bạn không cần quá sốt sắng sống hộ ai đó bằng những tranh luận hay những lời khuyên bảo không cần thiết.

Im lặng, nghe nhiều hơn nói sẽ giúp bạn quan sát được nhiều hơn, trong lúc đối phương đang bận thao thao bất tuyệt cung cấp dữ kiện cho bạn… Sự nhanh nhạy nắm bắt được tâm lý kẻ khác mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong tâm hồn, tư tưởng đều do phép im lặng, nghe nhiều nói ít mà ra.

Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người, và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao. Im lặng là diệu kế nếu lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác dụng.

Mỗi ngày trong đời chúng ta phải gặp gỡ rất nhiều dạng người khác nhau. Việc nhận biết và hoạch định nguyên tắc khi giao tiếp với nhóm người này sẽ tránh cho bạn cảm giác bị quấy nhiễu về mặt tâm trí khiến năng lượng tiêu hao một cách uổng phí. Bởi như các nghiên cứu đã chỉ rõ bệnh tật của con người có liên hệ mật thiết với việc suy giảm năng lượng trong cơ thể. Những dấu hiệu nhận biết nhóm người có rung động thấp mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kì đâu trong cuộc sống

Dạng người hay than thở

Đây là loại người nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Mọi sự trong cuộc sống đối với họ luôn có vấn đề. Họ luôn nhìn thấy điều gì đó để phàn nàn, ca cẩm. Mọi lời khuyên của bạn đối với dạng người này hầu như sẽ không có tác dụng mà ở tình huống ngược lại họ sẽ dùng hàng loạt rác thải tồn động trong tâm trí tấn công và trì kéo năng lượng của bạn như một phần đặc tính tự nhiên của họ

Dạng người thích phản xét, chỉ trích

Nhóm người này có phần nguy hiểm và khó nhận biết hơn nhóm người thứ nhất. Họ trà trộn và mang nhiều bộ mặt khác nhau để thường xuyên nhân danh tình yêu cùng sự thẳng thắn để tấn công bạn bằng những phán xét, chỉ trích nhằm thỏa mãn cái tôi cá nhân tổn thương chứa đầy tiêu cực của họ. Họ muốn biến bạn trở thành một trong những người họ

Dạng người cục cằn, dễ nóng giận

Dạng người này bên trong họ đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa sân hận. Họ bị giày vò ngày qua ngày trong điều đó mà vì vô minh họ không biết cách gì để tự cứu mình. Sau đó cũng vì vô minh họ dễ dàng mang ngọn lửa sân hận đó lan sang người khác

Dạng người luôn thấy khuyết điểm của người khác mà không thấy cái sai của mình

Loại người này trong họ hoàn toàn không có một thứ gọi là chánh kiến thức, yếu tố quan trọng để tạo thành chánh niệm. Bản ngã của họ che mờ tất cả, họ không có khả năng phân định đúng sai và nhìn nhận sự việc như nó là. Tranh luận với dạng người này sẽ không đưa đến kết quả gì tốt đẹp bởi về cơ bản như bạn biết mưa dẫu có lớn thế nào cũng không cách gì thấm cây không rễ .

Trong cuộc sống có khi không thể tránh được việc gặp và bắt buộc phải giao tiếp với những nhóm người này. Việc nhận biết và xác lập cách đáp ứng với những tình huống và nhóm người cụ thể sẽ giúp ta lựa chọn hành động cùng cách ứng xử phù hợp, khéo léo mà vẫn bảo tồn được năng lượng của bản thân. Hãy luôn giữ sự tỉnh táo để nhận bản thân không bị cuốn vào vùng rung động thấp do nhóm người này tạo ra. Những cái bẫy tuy nhỏ nhưng nếu không chú ý ta sẽ để những khoảng thời gian quý báu trong cuộc đời này bị phí hoài bởi những thứ tủn mủn, vô giá trị .

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình.

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com.

Hivọng chương trìnhsẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

HTT

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/after-9-pm-so-22-im-lang-cung-la-mot-cach-giao-tiep-202205262117274695.html