Agribank chung tay vì người nghèo năm 2019

Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' do Thủ tướng Chính phủ phát động 3 năm qua đã ghi nhận những hiệu quả to lớn.

Tham gia Chương trình từ năm 2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tích cực thể hiện trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn này. Đồng thời xem đây là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa của Agribank mà các thế hệ cán bộ viên chức người lao động (CBVCNLĐ) Agribank xây dựng và gìn giữ trong suốt chặng đường hơn 31 năm qua. Với vai trò của một doanh nghiệp lớn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, hàng năm, Agribank luôn dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trạm y tế, đường giao thông nông thôn...

 Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành (giữa) trao ủng hộ 2,5 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo và nhận Kỷ niệm chương từ Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp đối với Chương trình.

Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành (giữa) trao ủng hộ 2,5 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo và nhận Kỷ niệm chương từ Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp đối với Chương trình.

Cán bộ, viên chức, người lao động Agribank trên toàn hệ thống tích cực hưởng ứng đóng góp các ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Tình nghĩa ngành ngân hàng… với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam trong hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ thiết thực của Agribank đã góp phần rất tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận dân cư, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho toàn xã hội, thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và đổi mới đất nước.

Trong chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019 vừa qua, Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành đã trao tặng 2,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội.

Thời gian tới, Agribank cùng ngành ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để người dân sản xuất kinh doanh, đặc biệt tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách mạnh dạn mở rộng đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tự vươn lên xóa đói giảm nghèo; từ đó đóng góp quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

DƯƠNG TỬ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/agribank-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-nam-2019-598791