Aguero 'phiên bản Malaysia': Hành trình kỳ lạ từ Argentina đến AFF Cup

Trong thành phần Malaysia tham dự AFF Cup 2022 có một cái tên chắc chắn sẽ gây tò mò cho người hâm mộ, đó là tiền đạo đeo áo số 19 mang tên Sergio Aguero.

...Tất nhiên, đây không phải là Kun Aguero huyền thoại của Man City và bạn thân của Lionel Messi. Dù mang tên giống với một ngôi sao lừng lẫy, Aguero “phiên bản Malaysia” lại có một sự nghiệp hoàn toàn trái ngược.

Một cái tên hai số phận

Một cái tên hai số phận

Sergio Aguero mà chúng ta nói đến ở đây có cái tên đầy đủ là Sergio Fabian Ezequiel Aguero, còn Aguero vừa xuống sân ăn mừng chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina tại Qatar có tên đầy đủ là Sergio Leonel Aguero del Castillo. Nếu Aguero “hàng Mã Lai” sinh năm 1994 thì Aguero “xịn” sinh năm 1988. Điểm chung duy nhất của họ là đều sinh ra ở Argentina. Kun Aguero sinh ở Buenos Aires, còn Aguero đang đá ở AFF Cup sinh ở tỉnh La Rioja, nằm dưới chân núi Velasco Sierras cách thủ đô Buenos Aires tận 1.167 km.

Giống như bất cứ một cậu bé nào sinh ra và lớn lên ở xứ sở Tango, ước mơ của Sergio Fabian Ezequiel Aguero (từ đây sẽ được gọi tắt là Sergio Aguero) là trở thành một người hùng sân cỏ. Nhưng không phải giấc mơ nào cũng trở thành hiện thực. Giữa hàng ngàn những cậu bé đam mê bóng đá khát khao một ngày trở thành Diego Maradona hay Lionel Messi mới, chỉ có những tài năng nổi trội nhất mới có thể tồn tài và phát triển trên hành trình khắc nghiệt. Sergio Aguero bắt đầu sự nghiệp từ các đội trẻ của River Plate và Atletico All Boys, đều là những lò đào tạo lừng danh ở xứ Tango. River Plate cùng Boca Juniors là hai đội bóng nổi tiếng nhất Argentina, trong khi All Boys từng đào tạo nên những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới mà nổi tiếng nhất phải kể đến Carlos Tevez. Thế nhưng Sergio Aguero chỉ là một cầu thủ làng nhàng trong suốt thời gian ở hai đội bóng này và không bao giờ có cơ hội để được lên đội 1.

Nhận thấy sự nghiệp không thể phát triển ở quê nhà, Sergio Aguero quyết định xuất ngoại ở tuổi 21. Anh chuyển đến Hungary để khoác áo FC Tatabanya vào năm 2015. Cầu thủ cao 1m75 trải qua một mùa giải thi đấu ở Hungary, thi đấu khá ấn tượng khi ghi được 12 bàn sau 20 lần ra sân. Bằng một cách nào đó, các đội bóng tại Malaysia đã phát hiện ra anh. Aguero được Melaka United chiêu mộ năm 2017 và bắt đầu một chặng đường đáng nhớ ở quốc gia Đông Nam Á. Từ một cường quốc bóng đá như Argentina đến khu vực được xem là “vùng trũng” của thế giới để chơi bóng là một quyết định không dễ dàng, nhưng Aguero có lẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình.

Kể từ đó, Sergio Aguero xây dựng sự nghiệp của mình ở Malaysia. Nhờ cái tên đặc biệt của mình, cầu thủ sinh năm 1994 là cái tên gây chú ý ở giải VĐQG Malaysia. Sau 4 năm thi đấu cho bốn CLB khác nhau ở Malaysia là Melaka United, Sarawak United, Penang FC, Kuala Lumpur City; Aguero ký hợp đồng 2 năm với đội Sri Pahang.

Sri Pahang đã mang về Aguero vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, sau đó anh được cho Perak mượn để thi đấu mùa giải 2021. Mùa giải trước, Aguero đã ghi 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho Perak FC sau 15 lần ra sân ở Malaysia Super League. Trở về Sri Pahang từ đầu mùa giải này, Aguero mới được ra sân có 2 lần, chơi bóng tổng cộng 112 phút và chưa để lại nhiều dấu ấn nào ngoài 2 tấm thẻ vàng!

Dòng máu Argentina

Đến Malaysia từ năm 2017, Aguero vừa đạt đủ điều kiện nhập tịch và ngay lập tức được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ nhập tịch từ lâu đã được xem là nguồn lực quan trọng bổ sung sức mạnh cho “Những chú hổ Mã Lai” trên đấu trường quốc tế. Sergio Aguero có trận ra mắt ĐTQG Malaysia trong trận đấu giao hữu với Maldives ngày 14/12 vừa qua. Đó là một màn ra mắt tương đối tốt. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Malaysia và Sergio Aguero đã có 1 tình huống kiến tạo. Cho đến trước AFF Cup 2022, Sergio Aguero mới chỉ có 2 lần ra sân cho ĐT Malaysia. Dù vậy, anh vẫn giành được một suất trong đội hình “Những chú hổ Mã Lai” tham dự giải đấu. Quyết định của HLV trưởng Kim Pan Gon bị chính giới chuyên môn ở quốc gia này nghi ngờ bởi những màn trình diễn nhạt nhòa của cầu thủ gốc Argentina.

Nhưng Sergio Aguero không quan tâm đến những gì người khác nhận xét về mình. Trước khi AFF Cup khởi tranh, cầu thủ tấn công này khẳng định sự quyết tâm và mong muốn đền đáp niềm tin của huấn luyện viên Kim Pan Gon dành cho mình. Sergio Aguero chia sẻ: “Tôi đã làm việc chăm chỉ để có mặt ở đây nên tôi không ngạc nhiên với việc được gọi lên tuyển quốc gia. Những người biết tôi đều biết tôi tập luyện rất chăm chỉ. Tôi không thể thi đấu nhiều trong cả năm nay nhưng huấn luyện viên Kim Pan Gon hiểu tôi rất rõ bởi vì ông ấy có đội ngũ tuyển trạch viên của riêng mình và lựa chọn tôi dựa trên những gì họ thấy trong các buổi tập. Thật khó khăn khi không được thi đấu nhưng tôi vẫn luôn tập luyện hàng ngày. Tôi luôn sẵn sàng để ra sân thi đấu”.

Tiền đạo gốc Argentina cũng nói thêm về tình cảm của riêng mình đối với quốc gia nơi cả cuộc đời và sự nghiệp của anh được cưu mang: “Tôi đã ở đây 6 năm, trong thời gian ấy tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các quốc gia khác nhưng tôi đã chọn ở lại đây. Tôi yêu đất nước này, con người ở đây rất tốt. Tôi chỉ muốn người hâm mộ tin tưởng những cầu thủ nhập tịch và ủng hộ họ. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến tất cả 100% sức lực cho huấn luyện viên, người hâm mộ và đất nước Malaysia. Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là sự ủng hộ từ những người hâm mộ”.

Sergio Aguero đã có được cơ hội ra sân ở AFF Cup 2022 ngay trong trận đấu đầu tiên của Malaysia với Myanmar khi được tung vào sân ở phút 74 thay cho Safawi Rasid. Đó là một trận đấu rất khó khăn của “Những chú hổ Mã Lai” khi họ suýt chút nữa đã bị gỡ hòa ở những phút bù giờ khi bị thổi phạt một quả penalty. May mắn cho Malaysia là họ đã không bị thủng lưới khi Win Naing Tun không thể chiến thắng được thủ môn Hazmi. Với riêng Sergio Aguero, anh cũng đã có được dấu ấn đầu tiên tại AFF Cup là một tấm thẻ vàng ngay sau đó!

Sergio Aguero không bao giờ có được một sự nghiệp như danh thủ cùng tên, nhưng anh cũng có những mục tiêu cho riêng mình để phấn đấu. Ở quê hương thứ 2 của mình, tiền đạo sinh năm 1994 đang có được niềm tin từ HLV trưởng ĐTQG. Cầu thủ gốc Argentina chưa có cơ hội để đá chính nhưng sẽ là một quân bài sẽ được ông Kim Pan Gon tính đến khi Malaysia cần một người tạo ra đột biến. Dù ít dù nhiều, chất quái và kỹ thuật cá nhân của một cầu thủ gốc gác Argentina vẫn tiềm ẩn trong dòng máu của Sergio Aguero. Malaysia được xem là đối thủ khó nhằn nhất của Việt Nam tại vòng bảng, chính vì thế các hậu vệ của thầy Park cũng không thể chủ quan với anh chàng này.

Chức vô địch thế giới đầy cảm xúc của Argentina tại World Cup 2022 cũng là một chất xúc tác quan trọng để Sergio Aguero cống hiến những gì tốt nhất của anh tại AFF Cup lần này. Dù đang mang quốc tịch Malaysia và phục vụ cho ĐTQG nước này, dòng máu Argentina kiêu hãnh vẫn chảy trong trái tim của cầu thủ sinh năm 1994. Giấc mơ trở thành một phần của La Albiceleste đã xa vời, nhưng ở một quốc gia xa xôi tại Đông Nam Á, giấc mơ trở thành một người hùng vẫn có thể trở thành sự thật với là Sergio Fabian Ezequiel Aguero!

Hoàng Giang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/aguero-phien-ban-malaysia-hanh-trinh-ky-la-tu-argentina-den-aff-cup-a587018.html