Aguero trở lại, Man City lợi hại gấp bội

Sergio Aguero không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo trước Arsenal nhưng sự trở lại kịp thời của anh giúp cho lối chơi của Man City sắc bén hơn thấy rõ. Với sự trở lại của El Kun, Man xanh có lẽ bây giờ mới bắt đầu cuộc đua vô địch.

Tiếng thở phào của Guardiola

Chấn thương đầu gối đã khiến cho Sergio Aguero vắng mặt suốt từ tháng 6 cho đến trận gặp Arsenal rạng sáng qua mới có thể trở lại. El Kun thậm chí đã phải rời khỏi nước Anh để tiếp nhận điều trị ở bệnh viện Quirónsalud (Barcelona). Những tưởng Man City chẳng nhớ nhung gì El Kun khi Gabriel Jesus cũng ghi bàn tương đối đều đặn trong vai trò của một tiền đạo cắm. Tuy nhiên, phải bước vào một trận đánh lớn giữa thời điểm lối chơi của Pep Guardiola bị đặt dấu hỏi chúng ta mới nhận ra được tầm quan trọng của Aguero.

Trong thời gian vừa qua, Jesus cũng gia nhập vào đội ngũ chấn thương khiến Guardiola thường xuyên phải ra sân với hàng công chắp vá. Ở trận thua khó tin 2-5 trước Leicester, Man xanh đá 4-2-3-1 với Raheem Sterling là trung phong cắm. Nhận thấy sự thiếu hiệu quả, Pep Guardiola trở lại với sơ đồ 4-3-3 ở trận kế tiếp. Lần này Riyad Mahrez đá cắm, Sterling và Fernan Torres hỗ trợ. Tuy nhiên, kết quả hòa 1-1 trước Leeds tiếp tục là một nỗi thất vọng.

May mắn cho Pep, đúng trận đại chiến với Arsenal thì Aguero kịp trở lại để chứng minh rằng anh quan trọng với lối chơi của Man City tới nhường nào. Aguero không ghi bàn, không kiến tạo và thậm chí cũng không đá trọn vẹn 90 phút, nhưng lối chơi của Man City nhờ anh mà sáng nước thấy rõ.

Vai trò của Aguero trong lối chơi của Man City hiện tại không nằm ở khả năng dứt điểm của một trung phong cắm, mà lại phát huy từ những tình huống cầu thủ người Argentina này lùi sâu nhận bóng và tổ chức cho các vệ tinh xung quanh. Thực tế chứng minh, trước Arsenal, Aguero chỉ có đúng 1 pha dứt điểm nhưng lại có tới 3 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn (key pass), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của Man xanh trong trận gặp Arsenal. Chúng ta nên nhớ rằng, ngay cả nhạc trưởng Kevin de Bruyne cũng chỉ có trung bình 3,2 key pass/trận (nhiều nhất Premier League).

Vai trò mới của Aguero?

Kể từ khi David Silva ra đi, công tác tổ chức của Man xanh gặp vấn đề thấy rõ. De Bruyne là mẫu cầu thủ chuyền bóng rất giỏi, kiến tạo tài ba nhưng khả năng duy trì sự nhịp nhàng cho hàng tiền vệ của anh lại khá bình thường. Đó là lý do Man City gặp khó khăn trong giai đoạn đầu Premier League mùa này.

Nhưng vai trò này hiện đang được Aguero đảm đương tương đối tốt. Trong tương lai, khi Jesus hoàn toàn bình phục chấn thương và trở lại thi đấu, Guardiola hoàn toàn có thể kết hợp 2 tiền đạo Jesus và Aguero. Khi đó, vai trò của El Kun sẽ thiên hơn về khâu tổ chức, De Bruyne thì “tỉa” những đường bóng đẹp và Man xanh sẽ trở lại với diện mạo tốt nhất.

Có khá nhiều người cho rằng, với một cầu thủ đã bước vào tuổi 32 như Aguero và còn dính chấn thương đầu gối, khả năng trở lại với phong độ cao nhất là khá thấp. Đó không hẳn là một nhận định thiếu căn cứ. Tuy nhiên, màn trình diễn của Aguero trước Arsenal cho thấy, Pep đang bắt đầu sử dụng El Kun ở một vai trò khác. Anh không cần phải xông pha tuyến đầu như trước nữa mà bắt đầu chơi bóng một cách tinh tế hơn, mang dáng dấp của một thủ lĩnh hơn so với trước đây.

Hàng phòng ngự 5 người lùi sâu của Arsenal những tưởng sẽ rất khó tiến vào, nhưng Man xanh vẫn tung ra được 13 cú dứt điểm và quan trọng là 3 điểm bỏ túi. Chiến tích này có công của Aguero không ít.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/aguero-tro-lai-man-city-loi-hai-gap-boi-2505651/